Cơn bão năm Thìn

Xem tin gốc 

SaigonTimes - 4 tháng trước 99 lượt xem

Trái với người Trung Quốc, Thìn không phải là năm được người Việt ở phương Nam ưa thích. Tại sao? Bởi năm Thìn thường mang đến tai họa thiên nhiên hơn là hồng phúc đối với đời sống của đại bộ phận dân chúng ngàn đời hầu hết là nông dân.

Võ Đắc Khôi (*)

Theo nhà văn Bình Nguyên Lộc, "Người dân miền Nam sợ năm Thìn vì tin tưởng truyền khẩu cho biết rằng năm Thìn có thể là năm dữ về mặt thiên tai". Đó là hai cơn bão dữ gây thiệt hại rất lớn vào năm 1904 ở Gò Công và 1952 ở Bình Thuận.

Năm Thìn 2012 đã đến. Tuy chưa có dự báo về thời tiết bão dông sẽ ra sao trong năm nay nhưng trong thiên nhiên, mọi hiện tượng thời tiết diễn ra khi hội đủ các điều kiện thích hợp về địa hình, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, dòng chảy trong không khí, dưới biển và cả dưới lòng đất... Vì thế, quy luật thiên nhiên về thời tiết trong quá khứ lặp lại trong năm nay cũng là điều bình thường và không thể tránh khỏi. Cần phải đề phòng tai họa thiên nhiên.

Cơn bão tài chính

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Liên đoàn Nhà thầu ASEAN, tiến sĩ Antonio Emilio của Viện REIT, Philippines, cho biết, nền kinh tế Việt Nam hiện có 5 điều "nhất" bất thường so với kinh tế các nước Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia.

Đó là,

1. Lạm phát cao nhất,

2. Nhập siêu cao nhất,

3. Lãi suất cao nhất,

4. Đồng tiền yếu nhất,

5. Lệ thuộc vào dòng vốn bên ngoài nhất trong phát triển kinh tế.

Năm cái "nhất" này là năm thành phần tạo ra cơn bão tài chính đang vần vũ trên đầu của chúng ta trong năm Thìn.

Cần bình tĩnh đối mặt một năm khó khăn đang đến.

_______________________________________

(*) Cố vấn Công ty Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang