Cơn bão lịch sử vùi bờ Đông Hoa Kỳ trong tuyết và nước lũ

Một trận bão tuyết tăng cường vào ngày thứ bảy 24/1, đã làm tê liệt nhiều khu vực ở bờ Đông Hoa Kỳ, Washington chìm trong biển tuyết. Hệ thống giao thông vào New York buộc phải đóng cửa cho đến sáng Chủ nhật.

Hơn 85 triệu người ở ít nhất 20 bang đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão khủng khiếp này.

Đã có ít nhất 19 ngươiờ̉một số tiểu bang thiệt mạng trong cơn bão. Lớp tuyết tích tụ được ghi nhận lớn thứ 3 trong lịch sử thành phố New York với độ dày 63,7 cm và là lượng tuyết kỷ lục tại Washington.

Có 13 người đã thiệt mạng liên quan đến tai nạn xe hơi ở Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee và Virginia. Một người chết ở Maryland và 3 người khác ởNew York trong khi xúc tuyết. Hai người chết do hạ thân nhiệt ở Virginia, các quan chức cho biết.

Sau khi cơn bão tuyết đổ bộ Washington với lớp tuyết dày 60 cm, cơn bão bất ngờ mạnh lên, tiến về hướng bắc, hướng vào khu vực New York, nơi có khoảng 20 triệu người đang sinh sống.

Nhân viên Sở cảnh sát New York sử dụng máy thổi tuyết để dọn vỉa hè (Ảnh Getty Images)

Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ dự báo, tuyết rơi suốt đêm, tích lũy từ 60-71 cm tại New York, phía Bắc New Jersey và miền Tây Long Island, với sức gió 72 km/h. Tầm nhìn xa 400 m hoặc ít hơn.

Thống đốc New York, Andrew Cuomo, cũng như 10 thống đốc các bang khácđã ban bố tình trạng khẩn cấp. Andrew Cuomo cũng đưa ra lệnh cấm tất cả hoạt động du lịch trên tại New York và Long Island, trừ hoạt động của các xe cấp cứu, từ chiều thứ bảy cho đến 7 giờ sáng ngày chủ nhật, khi tất cả các cây cầu và đường hầm vào thành phố từ New Jersey được mở cửa trở lại .

Các phương tiện giao thông di chuyển chậm qua Atlantic City chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Chris Christie tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Ảnh AP)

Tàu điện ngầm và tàu vận hành bởi Long Island Rail Road và Metro-North tạm dừng cung cấp dịch vụ vào 4:00 chiều vì tuyết rơi với độ dày 8 cm mỗi giờ.

Rạp Broadway hủy lịch chiếu vào buổi sáng và tối thứ 7.

Tuy nhiên tại thành phố 8,5 triệu người, đông dân nhất tại Hoa Kỳ, khách du lịch và người dân đã đổ xuống đường phố Manhattan, mạo hiểm vào Công viên Trung tâm đang phủ một lớp tuyết trắng, trượt tuyết hay đắp người tuyết hoặc chơi ném các quả cầu tuyết.

Người dân vui chơi tại một ngọn đồi nhỏ ở Washington (Ảnh EPA)

"Các dự báo cho thấy rằng tuyết sẽ ngừng rơi vào cuối đêm nay hoặc sáng sớm mai" Thị trưởng Washington, Muriel Bowser cho biết tại một cuộc họp báo.

Hơn 5.100 chuyến bay bị hủy bỏ vào ngày thứ 7 và hơn 3.300 chuyến vào ngày chủ nhật, theo thông tin dữ liệu hàng không của FlightAware.com.

United Airlines cho biết hãng có kế hoạch để bắt đầu "hoạt động rất hạn chế" vào chiều chủ nhật tại Newark New Jersey và các sân bay khác ở khu vực New York.

Mức tuyết cao kỷ lục là 71,1 cm ở Washington đã được ghi nhận vào năm 1922 và gần đây là 45.2 cm trong năm 2010.

Gió lớn thổi qua toàn bộ khu vực biển Đông, từ Bắc Carolina đến New York, đạt tốc độ 70mph ở đảo Wallops, bang Virginia, vào cuối ngày thứ sáu, kết hợp với thủy triều đã gây ngập lụt cho khu vực ven biển.

Tuyết cũng nhấn chìm các thành phố Mid-Atlantic như Baltimore và Philadelphia trong khi khoảng 150.000 ngôi nhà ở Bắc Carolina và 90.000 ngôi nhà ở New Jersey bị mất điện trong cơn bão vào ngày thứ bảy.

Những đợt sóng cao ở Cape May, New Jersey (Ảnh Getty Images)

Thủy triều dâng cao hơn trong cơn siêu bão Sandy ba năm trước đây, thủy triều lớn chạy dọc theo bờ biển Jersey và Delaware, lập kỷ lục ở Cape May, New Jersey, Lewes và Delaware.

Người dân dọc bờ biển New Jersey đã phải di tản, nơi này đã chứng kiến việc hàng ngàn người dân đã phải bỏ nhà cửa của họ trong thời gian bão tàn phá năm 2012.

Những hòn đảo gần Atlantic City đã ngập hoàn toàn do triều cường tăng đáng kể.

Thu Giang (Theo Huffington Post)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/con-bao-lich-su-vui-bo-dong-hoa-ky-trong-tuyet-va-nuoc-lu.html