Biết đến bao giờ chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương hợp tác giải quyết dứt khoát nạn lâm tặc để rừng VN không còn bị tàn phá.
Với đà chặt phá, tẩu tán này trước sự nhắm mắt làm ngơ, nếu không muốn nói là tiếp tay của một số cán bộ tham ô, chẳng mấy chốc diện tích rừng Việt Nam sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Và mùa mưa bão tới, lại lũ lụt, sạt lở, người dân vùng xuôi tiếp tục phải gánh chịu hậu quả mà một nhóm người vô lương tâm, vì muốn làm giầu nhanh đã bất chấp mọi thủ đoạn giáng lên sự đau khổ của đồng loại.
Thiết nghĩ chính quyền các cấp phải hành động tích cực hơn trước thực trạng tiêu cực này. Việt Nam đã bao lần tuyên bố dẹp tận gốc tham quan, hối lộ làm suy sụp và hoen ố đường lối của Đảng và Nhà Nước. Và hơn nữa, nên để lại chút lòng tin nơi người dân với chế độ và nhất là các nước muốn tài trợ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đều ngờ vực đến sự trong sáng trong vấn đề thi hành mọi chương trình cứu trợ của họ.
Truong Heng