Cơ sở tẩy nhuộm gây ô nhiễm

Chúng tôi nhận được đơn của các hộ gia đình nông dân thôn Hương Xá, xã Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình kiến nghị về việc một cơ sở nhuộn Cường Thịnh gây ô nhiễm môi trường, đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Cơ sở tẩy nhuộm Cường Thịnh do ông Bùi Huy Nhỡn làm chủ hoạt động 24/24h. Trong quá trình sản xuất liên tục, xí nghiệp đã sử dụng rất nhiều hóa chất độc hại như: Các loại axit có tác dụng tẩy nhuộm, xút, silicat, than đá tiêu thụ trong một ngày với khối lượng lớn... nhưng không đầu tư các thiết bị xử lý nước thải, hóa chất độc hại mà thường xuyên xả nước ra cánh đồng, ngấm vào các ao cá của dân và thải một lượng khói độc lên bầu không khí chung. Điều này đã lầm phát sinh nhiều căn bệnh hiểm nghèo cho dân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin dẫn chứng một số trường hợp như sau: 1. Do ô nhiễm không khí cơ sở thải ra mùi hôi thối ở một khu vực rất rộng, kiến nhân dân chúng tôi có nhiều người đang ngày đêm phải sống chung với các căn bệnh trực tiếp về họng như khô họng dẫn đến khó thở và rất lo lắng cho các thế hệ trẻ - thế hệ tiếp nối - những chủ nhân tương lai của đất nước. 2. Nguồn nước thải ra bừa bãi gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, bằng chứng là nhiều ao cá từ là nước trong sạch chuyển sang màu đen, bốc mùi, cá chết hàng loạt và người dân thì không dám sinh hoạt với nguồn nước ấy. Những thửa ruộng sắp trổ bông giờ cũng phải hứng chịu, tắm mình trong dòng nước bốc mùi, độc hại. Đặc biệt là nhân dân chúng tôi thường sử dụng giếng khoan và nước bị ô nhiễm ngấm sâu xuống lòng đất ngây ô nhiễm cả nguồn nước ngầm nên chúng tôi rất hoang mang, lo lắng, sống trong sợ hãi. 3. Bụi than bay trong không khí rơi xuống khu vực các hộ gia đình và làm ô nhiễm bầu không khí chung của cả cộng đồng khiến người dân phải hít các khí độc hai làm ảnh hưởng đến sức khỏe... Những yếu tố trên đã làm nên rất nhiều khó khăn và bất tiện trong cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Vào những ngày hè nóng bức, chúng tôi phải đóng hết cửa để tự bảo vệ mình. Có gia đình có con nhỏ đã phải gửi con đi nơi khác vì lo lắng cho sức khỏe của các cháu. Đặc biệt nguy hiểm hơn cả là ở thôn đã phát hiện những căn bệnh hiểm nghèo. Xung quanh nhà máy đã có hai người chết vì mắc bệnh ung thư khi tuổi đời con trẻ để lại vợ và con thơ. Một số người thì mắc bệnh viêm thanh quản, viêm họng nên dân chúng tôi rất hoang mang và lo sợ. Sự việc này chúng tôi đã viết đơn đề nghị cấp chính quyền xã từ nhiều năm trước và họ đã trả lời chúng tôi là không đủ thẩm quyền để giải quyết. Mặc dù các ông đã thừa nhận việc đó là có thật. Theo dân chúng tôi được biết, huyện đã quy hoạch cơ sở này về khu công nghiệp Thái Phương, Đồng Tu nhưng ông Bùi Hữu Nhỡn, chủ cơ sở tẩy nhuộm, cố tình không chấp hành chủ trương trên. Quá bức xúc, ngày 20/08/2010 người dân đã tổ chức vít đường ống với mục đích ngăn chặn dòng nước độc hại vào ao và ruộng của mình. Chúng tôi sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nên trước khi tổ chức hành động vít đường ống, chúng tôi đã báo cáo chính quyền xã vào ngày 19/08/2010 và yêu cầu xã can thiệp. Nhưng sự việc không được cấp chính quyền hồi âm. Ngày 20/08/2010 chúng tôi đã tổ chức đắp đường ống, ngăn chặn hành động gây ô nhiễm nguồn nước, hại đến sức khỏe người dân. Nhưng sự việc này đã bị con ông Bùi Hữu Nhỡn - chủ xí nghiệp ngăn cản bằng cách đe dọa và hành hung người dân. Con ông Bùi Hữu Nhỡn đã có hành động uy hiếp người dân theo kiểu xã hội đen, sử dụng trái phép đạn, súng bắn hai phát, làm nhân dân rất sợ hãi ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần người dân. Chưa dừng lại ở đó con ông Bùi Hữu Nhỡn đã đem kiếm ra đe dọa nhiều người và dùng axít tạt làm bị thưong nhiều người, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thị lực sau này. Những hành động côn đồ hung hãn trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đánh lên hồi chuông về đạo đức con người khi đã vì lợi nhuận cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn gây hại cho môi trường và con người chung quanh để người dân chúng tôi phải chịu cảnh bệnh tật ốm đau, sống chung với các loại khí thải độc hại nhất từ đời này sang đời khác. Chúng tôi làm đơn này khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng pháp luật của nhà nước nhanh chóng can thiệp giúp đỡ mang lại cuộc sống và sức khỏe cho người dân chúng tôi. Người dân thôn Hương Xá

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/bandocviet/201008/Co-so-tay-nhuom-gay-o-nhiem-930841/