Cổ phiếu ngân hàng giúp chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhẹ

Xem tin gốc 

ATPVietnam - 37 tháng trước 18 lượt xem

Co phieu ngan hang giup chung khoan My tiep tuc tang nhe

(ATPvietnam.com) - Đêm qua, phố Wall tiếp tục có một phiên tăng điểm nhẹ khi nhà đầu tư chuyển dịch đồng vốn của mình từ các cổ phiếu có tính chất bảo vệ như cổ phiếu ngành hàng hóa cơ bản, cổ phiếu ngành chăm sóc sức sức khỏe sang các cổ phiếu nhạy cảm với những biến đổi của nền kinh tế mà có khả năng tăng trưởng mạnh khi kinh tế hồi phục như ngành ngân hàng, công nghệ và năng lượng.

* Cập nhật Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Động thái mua bán này của nhà đầu tư như phát ra một tín hiệu tích cực hơn cho thị trường và họ vẫn tin tưởng rằng kinh tế sẽ hồi phục nhanh như các chuyên gia kinh tế đã dự đoán trước đây. Một lý do hết sức đơn giản là khi kinh tế có những tín hiệu không tốt thì nhà đầu tư cầm tiền hoặc trú ẩn vào các cổ phiếu an toàn, khi kinh tế có những tín hiệu hồi phục thì những cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế như ngân hàng, công nghệ và năng lượng... là những cổ phiếu được chọn lựa đầu tiên.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng nhẹ trong một phiên giao dịch có phần trầm lắng và thế giằng co là chiếm đa phần:

- Chỉ số công nghiệp Dow tăng 4.76 điểm tương đương 0.06%

- Chỉ số công nghệ cao Nasdaq tăng 5.38 điểm tương đương 0.31%

- Chỉ số S&P 500 tăng 3.12 điểm tương đương 0.35%.

Hầu hết các cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng đều tăng điểm trong phiên giao dịch đêm hôm qua. hai cổ phiếu ngân hàng lớn thuộc Dow là JP MORGAN CHASE CO và BANK OF AMERICA có mức tăng điểm lần lượt là 2.78% và 1.10% . Đại gia trong ngành thẻ tín dụng AMERICAN EXPRESS INC cũng đạt mức tăng nhẹ 0.35%.

Nhiều cổ phiếu ngành công nghệ thuộc Dow cũng đạt mức tăng nhẹ như Intel Corporation tăng 0.5%, Gen Electronic Co (GM) tăng 1,4%, INTL Businees Mach (IBM) tăng 1,39%, Cisco Systems Inc tăng 0.22%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn còn ở mức cao, cộng thêm khuynh hướng tiêu dùng của người Mỹ có phần thay đổi, họ tiết kiệm hơn và thận trọng với những chi tiêu của mình. Trong một báo cáo tháng trước, thu nhập của người Mỹ tăng lên và tỷ lệ tiền tiết kiệm của người Mỹ cũng tăng theo trong khi đó tiêu thụ của họ chỉ tăng nhẹ. Điều này đã góp phần cho việc chỉ số bán lẻ trong tháng 6 giảm và các đại gia trong ngàng bán lẻ của Mỹ đã không mấy khởi sắc trong phiên giao dịch đêm hôm qua. Cổ phiếu của MCDONALDS giảm nhẹ 0.47%, cổ phiếu của WAL MART STORES giảm 0.6%.

Tiêu thụ quá đà của người Mỹ trong những năm qua là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Họ có thể vay tiền ngân hàng và mua bất cứ những gì muốn một cách dễ dàng. Khi những món nợ trở thành gánh nặng thì sự đổ vỡ và dẫn đến khủng hoảng. Do đó, khuynh hướng tiết kiệm của người Mỹ như hiện nay nhìn ở gốc cạnh khác là một tín hiệu tốt cho sự phát triển lâu dài đó là kinh kiệm phát triển kinh tế từ người Nhật trong nhiều thập kỷ qua.

Một điểm hỗ trợ tích cực cho thị trường Mỹ trong phiên giao dịch đêm hôm qua là: Báo cáo của Bộ lao động Mỹ về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần rồi là 565,000, giảm 52 000 người so với tuần trước đó. Một mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và tốt hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, tổng số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã đạt tới con số gần 7 triệu người tương đương 9.5%, một mức cao nhất trong vòng 25 năm qua. Dự báo con số thất nghiệp tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2009 và đầu năm 2010 trước khi giảm trở lại vào giữa năm 2010 do các doanh nghiệp tái cấu trúc lại doanh nghiệp, giảm bớt nhân công sau suy thoái để để hoạt động hiệu quả hơn.

Nhà đầu tư chuyển dịch đồng tiền sang các cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế như ngân hàng, năng lượng, công nghệ... là một tín hiệu tốt cho thị trường thể hiện sự tin tưởng của phố Wall về sự hồi phục của nền kinh tế. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn chi phối động thái của nhà đầu tư. Giao dịch ở phố Wall có phần trầm lắng, tiếp tục giằng co và chờ đợi những thông tin tiếp theo.

Tại thị trường châu có một phiên giao dịch kgởi sác hơn, các chỉ số FTSE của ANH, DAX của Đức và CAC của Pháp lần lượt có mức tăng 0.45%, 1.26% và 0.54%.

Dầu, vàng và đồng USD

Đồng USD yếu đi so với các đồng tiền chủ chốt khác, chỉ số US dollars Index đã xuống dưới mức 80 điểm.

Trong khi đó dầu tăng nhẹ trở lại và tiến sáng 61 USD 1 thùng cộng thêm đồng USD giảm giá đã tạo động lực cho vàng tăng trở lại. Rạng sáng hôm nay, giờ Việt Nam, vàng đang giao dịch xoay quanh 913 USD 1 Once.

Thị trường trong nước

Thị trường trong nước trong những phiên gần đây luôn thể hiện tâm lý thận trọng, giằng co của nhà đầu tư, thị trường đang dò tìm một xu hướng mới. Phố Wall của Việt nam vẫn đang được hỗ trợ mạnh bởi lực cầu giá thấp và nội tại trong nước thể hiện qua các báo cáo kết qua kinh doanh quý 2 khá tốt bắt đầu hé lộ của các công ty chủ chốt đang giao dịch trên 2 sàn như STB, ACB, HPG, DPM, VNM, FPT. Giao dịch mua ròng liên tục tập trung vào các BCs của nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng một giai trò quan trọng trong những phiên giao dịch vừa qua. Đặc biệt lòng tin của nhà đầu tư về thị trường đã giúp cho thị trường tránh đước những phiên lao dốc trong tuần này.

Còn việc Vietinbank lên sàn không ảnh hưởng nhiều đến VN-Index vì Ngân hàng này chỉ niêm yết khoảng 1000 tỷ. Sự tác động của Vietinbank chỉ mang yếu tố tâm lý. Nhà đầu tư nếu không là cổ đông của Vietinbank thì không quá quan tâm về giá chào sàn của ngân hàng này là bao nhiêu.

Tuần lễ từ 06/07 đến 10/07, tiếp tục giữ quan điểm dự báo: Đáy của VN-Index tập trung quanh vùng 425-435, đỉnh của VN-Index tập trung quanh vùng 465-475.

Lời nhắn:

- Nếu không một lý do cấp bách nào, nhà đầu tư nên hạn chế báo tháo ra cổ phiếu tốt mình đang có.

- Trong giai đoạn thị trường tích lũy, đi ngang dễ mua dẽ bán. Theo ý kiến riêng của tôi, nếu muốn đầu tư lâu dài đến cuối năm 2009 hoặc đến đầu năm 2010 và không quan tâm đến những biến động trong ngắn hạn. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tái cơ cấu lại danh mục hoạc chọn lựa cho mình một danh mục tốt để đầu tư.

Ghi chú: Nhận định trên chỉ để tham khảo.

Chúc mọi người có một phiên giao dịch thành công.

Một số sự kiện diễn ra trong ngày 10/7 trên TTCKVN TGP: Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ 10/7 TNG: Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 30.000 cổ phiếu từ 10/7 KDC: người liên quan Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 61.000 cp từ 10/7 LSS: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ 10/7 TS4: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 25.000 cổ phiếu từ 10/7 SD6: SD3 đăng ký bán toàn bộ 360.800 cổ phiếu từ 10/7 VCS: Ngày 10/7 niêm yết bổ sung hơn 2 triệu cổ phiếu trên HNX VNM: 10/7 giao dịch bổ sung 364.640 cổ phiếu trên HOSE 10/7: CSG chào sàn HOSE với giá tham chiếu 17.600 đồng/cp BMP: 10/7 không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền tỷ lệ 15% PIT: BVF1 đăng ký bán toàn bộ 518.000 cổ phiếu từ 10/7

Các thông tin mới có nhiều ảnh hưởng tới thị trường HOSE chấp thuận niêm yết hơn 121,2 triệu cổ phiếu VietinBank với mã CTG Số đơn đặt hàng máy móc cơ bản của Nhật Bản giảm tháng thứ 3 liên tiếp G8 đạt được thỏa thuận về các biện pháp chống suy thoái kinh tế Kinh tế châu Á có thể tăng trưởng thấp hơn trong nhiều năm tới Kinh tế châu Á có thể tăng trưởng thấp hơn trong nhiều năm tới OPEC: Nhu cầu dầu mỏ thế giới tiếp tục giảm trong năm nay Ngành điện sẽ hoạt động theo cơ chế cạnh tranh Xây dựng chính sách đổi mới toàn diện lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Bộ Kế hoạch & Đầu tư: CPI năm 2009 chỉ tăng từ 7 - 8% Nhìn từ lợi nhuận của các đại gia: Cơ tăng điểm vào cuối năm Sau khủng hoảng: Cơ hội để ngành ngân hàng phát triển Tín dụng sẽ tăng trưởng chậm lại trong những tháng cuối năm Đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ tăng lại vào cuối năm Thị trường cao ốc văn phòng tiếp tục giảm sâu 16/7: 38 triệu cp của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp lên UpCoM Thị trường nhà ở vẫn ảm đạm Nhà sản xuất nước ngoài kỳ vọng thị trường Việt Nam

Một số nhìn nhận về xu hướng thị trường hiện nay Thị trường khó khởi sắc khi dòng tiền đang rời blue-chips Thị trường suy giảm do tín dụng đã thận trọng hơn Vietcombank và Vietinbank lên sàn sẽ tác động tích cực tới thị trường "Rất khó có khả năng điều chỉnh sâu" Nếu điều chỉnh, VN-Index cũng khó xuống dưới khu vực 370 điểm Chỉ còn 3 nhóm cổ phiếu có khả năng duy trì xu thế tăng Chu kỳ tăng giá mới trong trung hạn "Thời điểm này, nên chọn cổ phiếu của công ty lớn đã công bố KQKD"

NVHOA

TRAO ĐỔI VỀ CHỨNG KHOÁN

HỎI GÌ ĐÁP NẤY

PHÒNG GỬI BLOG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

XẢ XÚ PÁP

ĐĂNG TIN MUA BÁN CỔ PHIẾU

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang