Phiên giao dịch sáng nay, khi thị trường tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có một phiên giao dịch không mấy thành công khi đóng cửa thị trường chỉ có 2 cổ giữ được đà tăng giá là CTG và VCB, 2 cổ phiếu đứng ở giá tham chiếu là ACB và EIB, 2 cổ phiếu còn lại là SHB và STB đều giảm nhẹ.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng các cổ phiếu ngân hàng, tuy nhiên khối lượng mua ròng cũng không cao, duy chỉ có cổ phiếu CTG là được mua vào nhiều nhất với khối lượng mua ròng đạt gần 62 ngàn cổ phiếu.
Tại sàn Hà Nội, mở cửa thị trường, diễn biến của hai cổ phiếu ACB và SHB không có sự đột biến với giao dịch khá cầm chừng của cả bên bán và bên mua. Tuy nhiên, khi thị trường có dấu hiệu đi xuống, hai cổ phiếu này cũng bị ảnh hưởng và đều giảm nhẹ nhưng ngay sau đó lại bật lên giao dịch xung quanh mức giá tham chiếu.
Thống kê giao dịch cổ phiếu ngân hàng ngày 23/3/2010
Đóng cửa thị trường ACB giữ nguyên mức giá tham chiếu là 34.900 đồng/cp với tổng khối lượng khớp lệnh trên 1 triệu cổ phiếu. Một điều đáng chú ý là trong 1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công thì có tới 500.000 cổ phiếu được khớp lệnh thỏa thuận với giá tham chiếu, trị giá 17,45 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng còn lại trên sàn HNX là SHB đóng cửa thị trường bình quân đạt 20.700 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-0,96%).
Tại sàn HoSE, cổ phiếu STB của Sacombank và EIB của Eximbank tiếp tục được giao dịch với khối lượng lớn với tổng khối lượng khớp lệnh cả phiên lần lượt là 2,24 triệu và 1,72 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch, STB giảm 100 đồng/cổ phiếu (-0,44%), còn 22.500 đồng và EIB giữ nguyên mức giá tham chiếu là 23.000 đồng/cổ phiếu.
Tính thanh khoản của VCB tuy có nhích lên một chút so với phiên đầu tuần, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp với hơn 200 ngàn cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị đạt 9,04 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch VCB tăng 100 đồng/cổ phiếu (+0,22%), đạt 44.900 đồng
Sau khi có một phiên tăng trần đáng nhớ vào ngày hôm qua, cổ phiếu CTG của Vietinbank phiên giao dịch sáng nay đà tăng đã chậm lại. Đóng cửa phiên giao dịch xác định giá mở cửa, CTG tăng 600 đồng/cp đạt 29.500 đồng/cp.
Tuy nhiên, bước sang phiên khớp lệnh định kỳ, do bị ảnh hưởng bởi đà giảm của thị trường khi số mã giảm điểm lấn áp số mã tăng điểm, cổ phiếu này đã còn không giữ được đà tăng mạnh (có thời điểm tăng mạnh nhất tăng 900 đồng/cp).
Kết thúc phiên giao dịch, CTG tăng nhẹ 0,3 điểm (tương đương +1.04%) đạt 29.200 đồng/cp. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên cả hai sàn. Tính thanh khoản của CTG phiên giao dịch sáng nay tăng nhẹ so với phiên hôm qua với hơn 297 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị đạt trên 8,7 tỷ đồng.
Phiên hôm nay, trong số các mã niêm yết của ngành ngân hàng chỉ có ACB và EIB là có giao dịch thỏa thuận. Trong đó ACB là 500.000 đơn vị, EIB là 438.000 đơn vị.
Thống kê giao dịch cổ phiếu ngân hàng ngày 23/3/2010
Thông tin tài chính ngân hàng
Ngày 19/03/2010, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Công ty Chứng khoán Vietinbank (Viettinbank SC) cùng công ty Novaland – chủ đầu tư dự án Sunrise City, đã ký kết hợp đồng mua bán trụ sở, theo đó ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Nam Sài Gòn và chứng khoán Vietinbank sẽ đặt trụ sở chi nhánh tại trung tâm thương mại cao cấp Sunrise City trên tổng diện tích gần 1300 m2.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Nam Thăng Long vừa ký hợp đồng tài trợ vốn đầu tư cho dự án Chung cư cao cấp Intracom 6 - Xuân Phương. Dự án Intracom 6 có tổng diện tích đất gần 3.360m2, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ. Dự án có vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013.
Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng sụt giảm tuần thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần hai tháng qua, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thanh tra toàn diện các tổ chức tín dụng có tỷ lệ vốn huy động trên thị trường hai (thị trường liên ngân hàng) lớn hơn 20% vốn huy động trên thị trường một (huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế). Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông điệp nghiêm khắc với việc sử dụng nguồn vốn của các ngân hàng. Và đây cũng là lần đầu tiên cơ quan này đưa ra một hạn mức cụ thể về việc sử dụng vốn từ thị trường hai.
Chuyên mục hợp tác với Phòng Đầu tư, Vietinbank