TS.Nguyễn Tiến Thỏa phân tích, theo quy luật, giá cả những tháng cuối năm thường tăng cao. Năm nay còn có tác động từ việc điều chỉnh tỷ giá và còn có nguyên nhân do dịch bệnh, thiên tai. Nhưng từ nay đến cuối năm cũng có nhiều yếu tố tác động giúp bình ổn giá.
Ngay trong tháng 8 vừa qua, theo thống kê, tốc độ tăng CPI lên đến 0,23% so tháng 7, chấm dứt việc giảm tốc tăng CPI của 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Tiến Thỏa, tốc độ tăng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây, không kể năm 2008 có lạm phát cao bất thường thì mức tăng tháng 8/2010 vẫn thấp hơn tháng 8/2009 (tăng 0,24%).
“Chúng tôi tính toán, với những năm kinh tế phát triển bình thường, không có những đột biến xảy ra và thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá thì bình quân mỗi tháng CPI tăng khoảng 0,5%, CPI của 4 tháng cuối năm 2010 (tháng 9, 10, 11 và 12) sẽ tăng 2%. Tuy nhiên, nếu nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát giá và các biện pháp tiếp tục bình ổn thị trường sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức 8%, thậm chí 7% ” TS. Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định.
Để đạt được mục tiêu quan trọng này, Bộ Tài chính cũng như các đơn vị liên quan cần tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp bình ổn giá như không để xảy ra thiếu hàng, gây sốt giá, đẩy mạnh và mở rộng việc hỗ trợ vốn để các DN để chuẩn bị hàng bình ổn giá, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
Giá một số mặt hàng quan trọng mà Nhà nước quản lý giá như điện, than bán cho điện, nước sạch, cước xe buýt…sẽ được tăng cường kiểm soát. Đồng thời, các chế tài xử lý vi phạm về giá cần thực hiện quyết liệt sẽ kiềm chế được mức tăng giá bất hợp lý trên thị trường.
Huy Thắng