Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản (IMM Japan) đã ký lại bản thỏa thuận về Chương trình Hợp tác đưa tu nghiệp sinh Việt Nam sang tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.
Theo đó, chương trình hợp tác mới có nhiều điểm thuận lợi hơn cho tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Đây là chương trình hợp tác mà hầu hết các chi phí do phía cơ quan tiếp nhận đài thọ, tu nghiệp sinh chỉ mất các khoản phí ăn, ở, học tiếng, đào tạo giáo dục định hướng, làm hộ chiếu, visa tại Việt Nam. Thời gian tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản là 3 năm, trong đó tháng đầu tiên là thời gian tu nghiệp, còn lại là giai đoạn thực tập kỹ thuật.
Trong 3 năm tu nghiệp tại Nhật Bản, mỗi năm, tu nghiệp sinh sẽ nhận trợ cấp 100.000 yên. Sau khi hoàn thành chương trình về nước, IMM Japan sẽ hỗ trợ mỗi tu nghiệp sinh khoản tiền 600.000 yên. Mục tiêu của chương trình này là nhằm chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các nước đang phát triển. Lao động nước ngoài được thực tập kỹ thuật trong phạm vi 64 ngành nghề và 120 loại hình công việc. “Năm 2010, theo kế hoạch của IMM Japan, các công ty Nhật Bản sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 tu nghiệp sinh Việt Nam”, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết.
Theo ông Lê Văn Thanh, Trưởng ban Quản lý lao động tại Nhật Bản, những năm gần đây, số lượng tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng lên so với một số nước khác. Hiện nay, tu nghiệp sinh Việt Nam đang đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc, vượt lên trên Indonesia, Philippines và Thái Lan.
Tổng số lượng tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản khoảng hơn 17.000 người, gồm tu nghiệp sinh, thực tập sinh và các kỹ sư. Nhìn chung, cuộc sống, điều kiện làm việc của tu nghiệp sinh ở Nhật tương tốt, ít có những phát sinh phức tạp, số tu nghiệp sinh bỏ trốn giảm rất nhiều (chỉ còn khoảng 2%).
Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực dệt may, điện tử, cơ khí, chế biến thủy hải sản và xây dựng. Nhật Bản đánh giá cao tay nghề, sự chịu khó và khả năng tiếp thu nhanh về kỹ năng, kỹ thuật của tu nghiệp sinh Việt Nam. Thu nhập bình quân của tu nghiệp sinh Việt Nam từ 700 đến 1.100 USD/tháng, có trường hợp trên 1.700 USD/tháng.
Đánh giá về những điểm mới trong chương trình tu nghiệp sinh sắp tới, ông Thanh cho biết, nếu như trước đây, chế độ tiền lương tối thiểu trong năm thứ nhất của tu nghiệp sinh không được quy định chặt chẽ, thì giờ đây, trong năm thứ nhất, đã là thực tập sinh thì sẽ có tiền lương và còn được phép làm thêm giờ.
Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ nâng cao trách nhiệm của công ty tiếp nhận, hạn chế những vụ việc phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, đồng thời, cụ thể hóa hơn quyền lợi và trách nhiệm của tu nghiệp sinh, của nghiệp đoàn tiếp nhận và đơn vị phái cử của Việt Nam.
Theo baodautu.vn