Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu HOT
051

Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu HOT

VIR - 09/07/2011 08:26

Co hoi dau tu vao co phieu HOT

(baodautu.vn) Dự kiến vào 21/7/2011, cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An sẽ chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với 8 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán là HOT (mệnh giá niêm yết là 10.000 đồng/cổ phiếu).

Phóng viên Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty về những dự định sau khi niêm yết.

Ông có thể cho biết đôi nét về Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An?

Công ty được thành lập tháng 4/1990, trên cơ sở sáp nhập Công ty Du lịch Hội An với Công ty Dịch vụ ăn uống Hội An. Tháng 10/2006, Công ty cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Sau hơn 20 năm phát triển, Công ty có hai cơ sở lưu trú là Khách sạn Hội An (150 phòng, đạt chuẩn 4 sao) và Khu du lịch Biển Hội An (150 phòng, đạt chuẩn 4 sao).

Hiện Công ty có 3 văn phòng giao dịch tại TP.HCM, Hà Nội và Nhật Bản nhằm quảng bá sản phẩm du lịch của Công ty và khai thác các thị trường này. Ngoài ra, Công ty là thành viên chính thức của các Hiệp hội Du lịch thế giới và khu vực; Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội Du lịch Nhật Bản.

Về hoạt động của Công ty thì sao, thưa ông?

Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về du lịch tại miền Trung. Năm 1991, doanh thu của Công ty chỉ đạt 3,1 tỷ đồng, sau 20 năm đã đạt 110 tỷ đồng. Mức tăng trưởng hàng năm là 20%.

Kế hoạch doanh thu năm 2011 được xác định là 140 tỷ đồng, tăng 26,3% so với thực hiện năm 2010. Về lợi nhuận, năm 2010 Công ty đã đạt được 30,5 tỷ đồng, kế hoạch năm 2011 là 41 tỷ đồng.

Tại sao Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An lại chọn thời điểm được cho là không thuận của thị trường chứng khoán để lên sàn, thưa ông?

Có hai lý do. Thứ nhất là lên sàn để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu HOT, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Thứ hai, quyết định niêm yết là quyết định mang tính dài hạn, chiến lược. Mục đích của Công ty khi lên sàn là có một kênh huy động vốn để phát triển thêm lĩnh vực khác.

Thưa ông, chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới là gì?

Đến năm 2020, Công ty tập trung huy động vốn phát triển một số dự án du lịch bền vững và bất động sản du lịch.

Có thể ví dụ một số dự án như Phát triển du lịch bền vững tại vùng miền núi Đông Trường Sơn, phía Tây của tỉnh Quảng Nam; Kêu gọi đầu tư xây dựng khoảng 70 biệt thự 5 sao với vốn đầu tư dự kiến từ 12 – 13 triệu USD của Dự án du lịch sinh thái tại bãi biển Cửa Đại - Hội An (1,8ha); Kêu gọi đầu tư vào Dự án du lịch bất động sản tại Tam Tiến, Núi Thành (Quảng Nam), diện tích 6ha; Hợp tác đào tạo nghề du lịch và khách sạn…

Chúng tôi dự kiến thành lập một trường đào tạo nghiệp vụ du lịch, nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực miền Trung phục vụ cho các dự án của chính mình…

Tin mới