Trong khi các chi phí kinh tế từ một cuộc khủng hoảng kéo dài cho đến nay phần lớn được giới hạn trong ngành du lịch, niềm tin của người tiêu dùng đang giảm và nền kinh tế đang bị tổn thương. Ngân hàng trung ương tuần qua đã hoãn tăng lãi suất, điều đó cho thấy cuộc khủng hoảng đang đánh vào niềm tin của dân chúng, ngành du lịch, tiêu dùng và đầu tư cá nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về rủi ro cho nền kinh tế 264 tỉ đô– nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, nếu phong trào phản đối này vẫn tiếp tục kéo dài, liệu có cơ hội nào cho nền kinh tế của Việt Nam?
Cơ hội chuyển dịch đầu tư nước ngoài?
Đầu tư gián tiếp nước ngoài đã xếp hàng vào Thái Lan, dẫn thị trường chứng khoán đến đỉnh điểm của 22 tháng vào ngày 07 tháng 4, ba ngày trước khi một cuộc đàn áp người biểu tình áo đỏ giết chết 25 người và làm hơn 800 người bị thương. Cổ phiếu đã mất 7% kể từ đó, một số người đã coi cổ phiếu trên thị trường Thái Lan cổ phiếu giá rẻ. Các công ty niêm yết giao dịchchỉ đạt 11,9% thu nhập ước tính năm 2010, làm cho Bangkok trở thành thị trường rẻ thứ hai ở châu Á, sau Pakistan.
Ban đầu tư đã thấy vài dấu hiệu đầu tư nước ngoài đang tìm cách di dời, cam kết đầu tư trong năm nay có thể giảm 15% đến 9.5 tỉ đô. Các công ty Nhật Bản – những nhà đầu tư lớn nhất – đã bày tỏ mối lo ngại và có thể tìm ở nơi đầu tư khác nếu cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài. General Motors, Ford Motor, Honda Motor, và Chevron - một số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất - cũng chia sẻ rằng họ cũng có kế hoạch để chuyển hướng đầu tư ra ngoài.
Đi đôi với cơ hội này –cơ hội "Trung Quốc cộng một" - rõ ràng thấy rằng các cơ hội kinh doanh hiện nay tại Việt Nam là rất lớn. Mặc dù chịu ảnh hưởng ít nhiều của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư ở Đông Nam Á với ước tính lượng FDI thu hút từ đầu năm đến tháng tư vào khoảng 5.9 tỉ đô. "Trung Quốc cộng một”là một chiến lược sản xuất của các công ty đa quốc gia, Việt Nam đã được hưởng lợi lớn từ chiiens lược này nhờ tình hình chính trị tương đối ổn định, nền kinh tế trẻ và lực lượng lao động nói chung được đào tạo tốt với tỷ lệ biết chữ hơn 90%.
Chris Moore, Giám đốc của trung tâm nghiên cứu Mekong thành phố Hồ Chí Minh, nói: "Phần lớn sự đầu tư của các công ty châu Á như Đài Loan, Singapore, Malaysia và đặc biệt là Nhật Bảnđều là một phần của chiến lược Trung Quốc cộng một cho phép các công ty phát triển cơ sở sản xuất tại một quốc gia khác ngoài TRung Quốc", ông Moore nói. "Có một vài lý do cho việc này. Một trong số đó là nên có một nguồn sản xuất thay thế trong trường hợp Hoa Kỳ hoặc EU áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc hạn ngạch vào các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc.”
"Trong điều kiện của chiến lược " Trung Quốc cộng một”, chi phí đầu tư tại Việt Nam thường thấp hơn so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay thậm chí Ấn Độ trong nhiều trường hợp. Lao động sẵn có tốt hơn và trách nhiệm công việc ở Việt Nam thường cao hơn so với nhiều quốc gia.Trường hợp Việt Nam đang bị so với Thái Lan và Malaysia là cơ sở hạ tầng thấp kém, các ngành công nghiệp phụ trợ yếu và chi phí vận chuyển thường cao hơn,Việt Nam đang dần cải thiện trong ba điểm yếu này nhưng vẫn có nhiều việc phải làm", ông Chris Runckel, chủ tịch Runckel & Associates nói. Trong tình hình khủng hoảng chính trị này của Thái Lan, các nhà đầu tư đang tính toán đến một bước chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam, hoặc một nơi nào khác. Đó là lý do tại sao 63% của nhà quản trị kinh doanh cao cấp tin rằng Việt Nam hiện nay là một cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn Thái Lan, theo số liệu cung cấp bởi SolidianceAsia tháng trước.
Cơ hội chuyển dịch khách du lịch?
Du lịch là nguồn thu ngoại hối lớn nhất, một thành phần rất quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, mang lại doanh thu khoảng 16 tỉ đô trong năm ngoái, chiếm 6,5% GDP của Thái Lan. Các chính phủ ở nhiều nước đã ban hành cảnh báo về du lịch đến Thái Lan. Tỉ lệ đặt phòng khách sạn đã giảm 40%, Đại lý Hiệp hội Du lịch Thái Lan cho biết, lượng khách quốc tế giảm 30% so với thời gian này năm ngoái. Theo các nhà quản lý của Thai Airways, hãng hàng không này đang bay với lượng khách ít hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bốn trong các trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok đã buộc phải đóng cửa do các cuộc biểu tình và ước tính tình trạng bất ổn chính trị làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp Bangkok khoảng 3 triệu USD/ngày. Liên đoàn của Hiệp hội Du lịch Thái Lan cho biết, đến tháng 3 năm nay ngành công nghiệp mất hơn 300 triệu USD và có khả năng mất nhiều hơn trong tháng 4 khi các cuộc biểu tình bạo lực quay trở lại. Sự sụt giảm mạnh doanh thu du lịch sẽ tăng thêm sức ép tài chính tại thời điểm chính phủ dự kiến sẽ duy trì chi tiêu.
Đây là thời điểm tốt cho Việt Nam tận dụng cơ hội này để phát triển ngành công nghiệp du lịch. Người nước ngoài đến Thái Lan rất ít, thay vào đó du khách đang lựa chọn các địa điểm khác cho kỳ nghỉ của họ, và Việt Nam có thể là một trong những nơi đó.
Một du khách từ Mỹ - Andrew James - cho biết: "Lúc này, Bangkok rất nguy hiểm. Nhiều người đã khuyên tôi du lịch đến Việt Nam và đó thực sự là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi sẽ ghé thăm Thái Lan khi nào nơi đó thực sự an toàn. "