Cơ hội của Gerrard

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 29 tháng trước 22 lượt xem

Co hoi cua Gerrard

Việc John Terry dính vào scandal tình ái và Rio Ferdinand tái phát chấn thương khiến HLV Fabio Capello quyết định trao chiếc băng thủ quân đội tuyển Anh cho Steven Gerrard trong trận giao hữu với Ai Cập diễn ra vào ngày 3 tháng 3 tới. Sau khi thông tin trên được công bố, người hâm mộ xứ sở sương mù bỗng tự hỏi điều gì ngăn cản tiền vệ mẫu mực của CLB Liverpool giữ chiếc băng người đội trưởng ĐTQG Anh tại VCK World Cup 2010?

Gerrard đã giữ chiếc băng đội trưởng Liverpool từ năm 23 tuổi và trải qua 500 trận chinh chiến trên tất cả các mặt trận trong màu áo CLB thành phố Cảng. Điều đó cho thấy nếu xét về kinh nghiệm lãnh đạo đồng đội vượt qua thời điểm khó khăn ở những trận đấu lớn Gerrard không hề thua kém Rio Ferdinand hay John Terry (nếu không muốn nói là trội hơn). Đơn cử như cuộc lội ngược dòng “vô tiền khoáng hậu” trước AC Milan ở trận chung kết Champions League năm 2005 của Liverpool. Gerrard chính là người khởi xướng cho hành trình nguợc dòng bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 54. Hay cú đúp vào lưới West Ham United ở trận chung kết cúp FA mùa giải 05/06 giúp Liverpool kip san bằng tỉ số 3-3 ở phút 90 trước khi giành chiến thắng trong cuộc đấu súng cân não trên chấm 11 mét.

Người đội trưởng mẫu mực của Liverpool...

Ngoài những thành tích vẻ vang được ghi nhận trong hồ sơ, nếu xét về tầm ảnh hưởng và bao quát trên sân vị trí thi đấu của tiền vệ Liverpool rõ ràng có lợi thế hơn hai người đồng đội chơi ở vị trí trung vệ trong ĐT Anh khi cần chỉ huy toàn đội. Bên cạnh đó việc Gerrard luôn tỏ ra hết sức độc lập ở đội tuyển cũng sẽ giúp HLV Capello loại bỏ được mối đe dọa “kéo bè kéo cánh” dẫn đến lục đục nội bộ trong phòng thay đồ. Tất cả những ưu điểm trên của Gerrard chỉ ra rằng HLV Capello đã sai lầm khi không giao chiếc băng thủ quân vào tay đội trưởng CLB Liverpool ngay từ đầu?

Cũng không hẳn là như vậy. Bởi bản thân Gerrard vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong tính cách cũng như tâm lý thi đấu khi đứng trước những tình huống quyết định. Cầu thủ khoác áo số 8 của Liverpool rất may mắn mới có thể thoát khỏi án phạt từ tòa án sau khi tấn công một thanh niên trong hộp đêm năm 2008. Chính việc có tên trong “danh sách đen” của cảnh sát khiến Gerrard không hơn gì John Terry về khía cạnh tư cách trong mắt người hâm mộ. Và chắc chắn CĐV trung thành của ĐT Anh vẫn chưa thể quên được tình huống sút hỏng penalty của Gerrard trong cuộc đấu súng căng thẳng trên chấm 11 mét với Bồ Đào Nha ở tứ kết kì World Cup 2006 khiến “Tam sư” phải xách vali về nước. Điều đó cho thấy tiền vệ của Liverpool vẫn chưa có được thần kinh thép, tố chất cực kì quan trọng đối với thủ quân ĐTQG.

... sẽ đảm nhận thành công trọng trách ở ĐT Anh do HLV Capello giao phó?

Trong những đời HLV trước đây không ít lần Gerrard đã được trao cho chiếc băng đội trưởng “Bầy sư tử Anh”. Tuy nhiên, Capello có lý của riêng mình khi vẫn tỏ ra rất thận trọng trong việc tín nhiệm tiền vệ CLB Liverpool. Vẫn cần thêm thời gian kiểm nghiệm để chiến lược gia người Italia hoàn toàn tin tưởng vào Gerrard và trận đấu giao hữu với Ai Cập sắp tới đây sẽ là bài test đầu tiên Capello giành cho tân đội trưởng ĐT Anh. Mong rằng lần này “Stevie G” sẽ không phụ sự kì vọng của ông thầy và hàng triệu người hâm mộ đảo quốc xứ sở sương mù.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang