Cô gái hát 'Trách ai vô tình' trong đám cưới tình cũ

"Mẹ chồng hụt" lên sân khấu tặng hoa.

Mới đây, đoạn clip với nội dung: "Người yêu cũ đi lấy vợ, cô gái đến hát Trách ai vô tình" đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong đoạn clip được đăng tải, cô gái mang tên Ngọc Hân mặc bộ váy màu xanh giản dị đến hát trong ngày đám cưới tình cũ.

Khi đang hát, Ngọc Hân còn được mẹ người yêu cũ lên tặng hoa với thái độ rất niềm nở.

Với chất giọng Nam bộ ngọt ngào và phong thái nhiều biểu cảm, cô gái này còn nói: "Mẹ lên nói nhỏ: thôi hai đứa con không duyên nợ, vậy thôi mẹ nhận con làm con nuôi. Ngọc Hân rất quý mẹ và cảm ơn mẹ tặng bó hoa này cho Ngọc Hân".

Clip cô gái hát Trách ai vô tình

Đoạn clip vừa đăng tải 2 giờ đã thu hút hơn 5.000 lượt xem và bình luận.

Bạn có nick Hoàng Hiền bày tỏ thái độ khâm phục: "Giống mình ngày xưa, ngày người yêu cũ của mình lấy vợ (bọn mình yêu nhau 6 năm). Mẹ anh ấy cũng nói nhận mình làm con nuôi. Quay về nơi ấy chỉ làm thêm đau lòng thôi, mình không đủ can đảm đến đám cưới của anh ấy. Phục bạn này quá, phải mình chắc mình khóc không thành lời mất".

Ngọc Long tâm sự: "Có thể người mang đến hạnh phúc cho bạn không phải là anh ta, bạn có thể gặp được người mang lại hạnh phúc và yêu thương hơn những gì bạn đang có, chúc hạnh phúc và vui vẻ. Người yêu cũ của mình đi lấy chồng chẳng mời mình 1 câu. Yêu nhau 4 năm. Chia tay cái 4 tháng sau lấy luôn. Đúng là duyên nợ. Mong là bạn và mẹ bồ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Bạn là cô gái tình cảm, hãy sống thật vui nhé".

"Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta, nghe sao mà da diết thế. Bạn hát hay hơn cả Giáng Tiên đấy", Ngọc Minh thốt lên.

Trước cô gái này, chàng trai hát Cơn mưa ngang qua trong đám cưới tình cũ từng gây chú ý cư dân mạng.

Ngô Tôn (Báo Đất Việt)

Nguồn The Box: http://thebox.vn/phong-cach/co-gai-hat-trach-ai-vo-tinh-trong-dam-cuoi-tinh-cu/43211.html