Cô gái bỏ việc vì đam mê thiết kế đồ nội thất tí hon

Từ bỏ công việc luật sư đáng ao ước, cô gái trẻ người Australia khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dám theo đuổi đam mê của mình.

Theo Huffington Post, hai năm trước, Emily Boutard làm tốt cương vị một luật sư ở thị trấn Melbourne, song cô vẫn chưa thật sự hài lòng.

Sau khi cân nhắc kỹ, cô gái trẻ quyết định xin thôi việc để giành thời gian cho niềm đam mê thật sự: Kiến trúc và thiết kế.

Emily theo học ngành kiến trúc và bắt đầu thiết kế những đồ nội thất có kích thước tí hon như trong những ngôi nhà búp bê.

Nhà thiết kế trẻ sử dụng gỗ thật, vải và một số vật liệu đơn giản khác để tạo nên những sản phẩm của mình.

Cô đặc biệt yêu thích kiến trúc thế kỷ 19, nên những đồ cô thiết kế đều theo phong cách cổ điển. “Tôi yêu kiến trúc cổ xưa, vì vậy nguồn cảm hứng cho những sáng tạo bé nhỏ kia đến từ các cuốn sách lịch sử thế kỷ 19” – Cô gái chia sẻ.

Emily rất tỉ mỉ trong quá trình thiết kế sản phẩm, nên đồ nội thất của cô có độ chính xác rất cao.

Không chỉ thiết kế đồ nội thất, Emilly còn thiết kế cả những ngôi nhà tí hon có đầy đủ cửa sổ, được trang trí bằng giấy dán tường và lát sàn. Những đồ đạc tí hon được Emily bày biện trong những căn nhà đó.

Nhà, đồ nội thất và các vật dụng trang trí khác khi được kết hợp trông không khác gì một ngôi nhà ngoài đời thực.

Trang Instagram của nhà thiết kế tài năng hiện có hơn 6.000 người theo dõi. Mỗi thiết kế được cô chia sẻ lên trang cá nhân đều dành được phản hồi tích cực từ phía dân mạng.

Chân dung Emily – cô gái trẻ đầy nhiệt huyết dám theo đuổi ước mơ của mình.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-bo-viec-vi-dam-me-thiet-ke-do-noi-that-ti-hon-post625001.html