Giao dịch này không theo đúng quy chế công bố thông tin là phải công bố trước khi giao dịch tối thiểu ba ngày.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi trước đó đầu tháng 2-2010, bà Phượng công bố chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV để nâng tỉ lệ nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp lên 28,58%.
Thông tin này lập tức tác động đến cổ phiếu VTV, từ 37.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 2-3 đã tăng vọt lên 66.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 78%.
Là cổ đông lớn, bà Phượng vừa công khai chào mua nhưng mặt khác lại lẳng lặng bán cổ phiếu.
Thông tin chào mua cổ phiếu của bà Phượng đã đẩy giá cổ phiếu VTV tăng mạnh. Như Công ty CP Vật tư vận tải ximăng đã thừa nhận trong giải trình về hiện tượng tăng bất thường của cổ phiếu VTV có nguyên nhân từ việc chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV của bà Phượng...
Đã có nhiều vụ vi phạm về quy chế công bố thông tin, nhưng ở vụ này có tình tiết phức tạp là tung tin chào mua nhưng lại lẳng lặng đem bán.
Về vụ việc này, hầu hết nhà đầu tư và các chuyên gia chứng khoán cho rằng đây là vụ việc khá điển hình về các sai phạm trong quy chế giao dịch và thông tin. Vì vậy nhà đầu tư đang theo dõi hướng xử lý của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
Nếu chỉ phạt tiền như những vụ khác thì không loại trừ thị trường sẽ còn diễn ra những vụ việc tương tự.