Cô đơn - nguồn gốc của bệnh cao huyết áp

Xem tin gốc 

Xinhxinh.com.vn - 28 tháng trước 50 lượt xem

Co don - nguon goc cua benh cao huyet ap

(Xinh xinh)- Những người thường xuyên cảm thấy cô đơn có nguy cơ bị áp huyết cao khi về già, các nhà nghiên cứu cho biết.

Họ cho hay cảm giác cô đơn luôn thường thực có thể đẩy áp huyết lên cao theo từng thời kỳ, áp huyết sẽ tăng đột biến sau 4 năm đặc biết với những người ở độ tuổi trên 50.

Một học thuyết mới lần đầu tiên đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa sự cô đơn và bệnh cao huyết áp – khiến tăng nguy cơ bệnh tim và bị đột quỵ.

Những người thường xuyên cảm thấy cô đơn thường có áp huyết trung bình cao hơn những người thấy hài lòng với những mỗi quan hệ của họ.

Tiến sĩ Louise Hawkley thuộc đội nghiên cứu trường Đại học Chicago cho biết: “Cảm giác cô đơn xảy ra như thể nó là nhân tố độc nhất nguy hiểm tới sức khỏe.” Bà cũng nói thêm việc phải sống độc thân không nhất thiết đồng nghĩa là người đó cô đơn – một số người luôn sống trong cuộc sống bận rộn và ngoại giao xã hội rất tốt, vẫn cảm thây cô đơn. Chính điều này đẩy họ tới nguy cơ bị áp huyết.

Một nghiên cứu trước đây chứng minh thêm, những người thường xuyên cảm thấy cô đơn có nguy cơ bị mắc chứng mất trí gấp 2 lần những người ít cảm thấy cô đơn.

Trong suốt 5 năm nghiên cứu, tiến sĩ Hawkley đã tìm ra mối liên hệ giữa cảm giác cô đơn từ lúc nó bắt đầu và việc huyết áp tăng dần trong suốt thời gian sau đó. Bà nói: “Việc tăng huyết áp có liên quan tới sự cô đơn không hề được biểu hiện cho tới tận 2 năm sau đó, nhưng, nó vẫn tiếp tục phát triển nghiêm trọng hơn trong 4 năm tiếp theo.”

Hiện nay, chứng tăng huyết áp đang ảnh hưởng tới 16 triệu người dân Anh. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới những bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ, và suy thận. Bệnh cao huyết áp được giải thích là khi huyết áp vượt quá con số 140/90 mm thủy ngân,

Tiến sĩ Hawkley – một nhà nghiên cứu khoa học – cho hay, những người có nhiều bạn bè và sống trong môi trường nhộn nhịp có thể thấy cô đơn nếu họ không cảm thấy hài lòng về mối quan hệ của mình.

Ngược lại, những người người lính có khi không hề cảm thấy cô đơn nếu những mối quan hệ ít ỏi của họ có ý nghĩa và họ trân trọng chúng.

Bà bày tỏ: “ Cảm giác cô đơn được mô tả như việc cố gắng tạo ra các mối quan hệ mới, nhưng đôi khi nó cũng là sự sợ hãi nếu bị từ chối, và bị thất vọng.”

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang