“Cố đô Huế” giữa lòng thành phố

Nằm kề ngã ba đường Hoàng Hữu Nam và đường vào khu du lịch Suối Mơ thuộc phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc quần thể di tích “cố đô Huế” thu nhỏ như một biểu tượng của trí sáng tạo, tình yêu quê hương, sự kiên trì và lòng hiếu thảo đáng được tôn vinh. Chủ nhân của kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà mọi người quen gọi là “Ngự lãm viên” này là thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1971, người con của xứ Huế nặng lòng với sông Hương, núi Ngự, hiện ngụ tại quận 9.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/tphcm/tin-chung/item/28097402-%e2%80%9cco-do-hue%e2%80%9d-giua-long-thanh-pho.html