“Cờ bạc bịp” những ngày giáp Tết

Các đối tượng tổ chức đánh bạc thường dùng con chíp ép vào trong quân bài. Dưới chén, bọn chúng “cấy” thêm một số con chíp có chức năng để hỗ trợ quân bài “nhảy múa” theo ý muốn.

Rạng sáng ngày 30/12, Đội 5 PC45 Công an TP HCM kết hợp Công an Tân Bình bắt ổ đánh bạc ăn tiền tại phòng 307 khách sạn Phong Phú, số 120/123A, đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, tạm giữ 26 đối tượng. Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ. Sòng bạc này do Nguyễn Tiểu Bình (Toàn “đen”, 32 tuổi), Bùi Chí Thanh (Thanh “lé”, 31 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (Sang “đen”, 37 tuổi) tổ chức với thủ đoạn hoạt động lưu động, mỗi nơi đánh vài ngày thì dời đi nơi khác. Ngày 27 và 28/12, các đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà số 583 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Đến ngày 29/12, Nguyễn Tiểu Bình cùng đồng bọn đến khách sạn Phong Phú thuê 4 phòng 207, 208, 307, 308, mỗi phòng với giá 180 ngàn đồng để tổ chức đánh bạc thì bị bắt. Ổ bạc được tổ chức rất quy mô và chiều chuộng nhu cầu ăn chơi của các con bạc một cách tối đa. Tại phòng 307, bọn chúng quy định làm nơi để sát phạt. Các con bạc thay phiên nhau ngồi vào sới. Có những đối tượng vã thuốc (ma túy), bọn chúng chuyển đến các phòng 207, 208 và 308 để “thỏa mãn nhu cầu”. Hình thức đánh bạc của sới bạc này là xóc dĩa. Các đối tượng lấy bao thuốc lá, cắt hình tròn làm quân bài và ghi lên 2 mặt là chẵn và lẻ. Bỏ quân bài vào dĩa, Thanh “lé” lấy chén úp lại và bắt đầu xóc. Khi dĩa đặt xuống đất, các con bạc bắt đầu đặt vào ô đặt cược. Lúc nhà cái mở chén, quân bài hiện nút chẵn thì những con bạc bên chẵn thắng và bên lẻ thua. Ngược lại, quân bài hiện ra nút lẻ thì bên lẻ thắng. Để không bị thua, bọn chúng dùng các con chíp điện tử và khéo léo dán ép vào trong quân bài. Dưới đế chén, một số con chíp để nhận tín hiệu truyền về bộ rung cảm biến để các con bạc điều khiển quân bài theo ý muốn từ xa. Bằng thủ đoạn này, các con bạc đặt cược trên dưới 10 triệu đồng. Ngoài ra, tên Bình “lé” cùng đồng bọn thu tiền xâu của các con bạc. Mỗi giờ, các con bạc nộp tiều xâu từ 50 đến 100 ngàn đồng. Hằng đêm tổ chức đánh bạc, bọn chúng thu lợi hơn 10 triệu đồng. Đối với những con bạc khát máu đỏ đen, tên Sang “đen” sẽ sẵn sàng cho vay tiền để tiếp tục cuộc chơi. Tang vật thu được gồm 2 chén, 2 dĩa, 6 quân bài tại chiếu bạc, 24 điện thoại di động và gần 30 triệu tiền mặt. Hiện, các đối tượng trên đang được cơ quan Công an quận Tân Bình tạm giữ để xử lý Đồ nghề “cờ bạc bịp”. Nguyễn Tiểu Bình, tự Toàn “đen”.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2010/12/142307.cand