Closemarket 09/2: Chỉ số giảm sâu hơn mức dao động thông thường của dịp Tết

Xem tin gốc 

StoxPlus - 29 tháng trước 28 lượt xem

VN-Index và HN-Index đóng cửa đều giảm mức 1,7% sâu hơn thông lệ trầm lắng dịp gần Tết. Khối lượng thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tích cực tăng 10%. Khối ngoại có điểm nhấn khi mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu VNM.

Kéo dài phiên mất điểm ngày hôm qua, chỉ số VN-Index sáng nay giảm 1,69% (8,30 điểm) và đóng cửa tại 482,89 điểm. Thanh khoản của thị trường tăng khi khối lượng giao dịch đạt 25,21 triệu cổ phiếu, với giá trị 1.122 tỷ đồng. Toàn sàn có 31 mã tăng, 147 mã giảm và 35 mã đứng giá.

Chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội diễn biến giảm 2,76 điểm (1,71%), kết thúc ở 158,61 điểm. Thanh khoản của thị trường được cải thiện so với ngày hôm qua. Khối lượng cổ phiếu được giao dịch là 13,39 triệu, tương đương với giá trị 426 tỷ đồng. Trong phiên có 39 mã tăng,182 mã giảm và 44 mã đứng giá.

Diễn biến thị trường

Thị trường mở cửa tiếp tục giảm điểm ở thanh khoản rất thấp. Chỉ số VN-Index phiên mở cửa đạt 486,97 điểm với mức giảm như phiên mở cửa hôm trước ở mức -0,86%. Thanh khoản chỉ đạt 1,36 triệu cổ phiếu với 59 tỷ đồng.Phiên khớp lệnh liên tục và đóng cửa đều diễn biến với chỉ số VN-Index tiếp tục trượt dài ở mức giảm -1,44% và -1,69%. VN-Index đóng cửa ở mức thấp mới 482,89 điểm, giảm mất 8,31 điểm.

Thị trường đã phản ứng tiêu cực hơn mức giao động chậm thông thường của những ngày gần Tết. Tình hình thị trường tài chính toàn cầu, với việc chỉ số Dow Jones mất ngưỡng 10.000 điểm đêm qua có lẽ đã tác động nhiều tới giới đầu tư trên sàn HOSE.

Có 2 yếu tố tích cực, đó là giao dịch khớp lệnh ATC đạt lớn, và nhà đầu tư nước ngoài phiên này cũng tăng lại tỷ trọng mua vào. Ở phiên khớp lệnh ATC, thanh khoản đã đạt mức cao 5,2 triệu cổ phiếu. Với tổng khối lượng đặt bán ATC là 4,2 triệu cổ phiếu, và tổng khối lượng đặt bán ở 3 mức giá hiển thị là 5,9 triệu cổ phiếu, thì kết quả khớp lệnh cho thấy áp lực bán đã bộc lộ hết; trong khi cầu lượng mua cổ phiếu vẫn được bình tĩnh dấu sau bảng điện tử. Chỉ có tổng cộng 1,7 triệu cổ phiếu đặt mua ATC và tổng khối lượng đặt mua ở 3 mức giá hiển thị chỉ là 3,8 triệu cổ phiếu. Sự bình tĩnh đón mua giá thấp là tín hiệu tâm lý tốt cho thị trường.

Diễn biến chi tiết khớp lệnh trong từng khoảng thời gian quan sát 15 phút được ghi nhận trong bảng sau:

Diễn biến thời gian

Chỉ số VN-Index

Tổng KL khớp lệnh (triệu CP)

KL giao dịch ở mỗi khoảng 15'

9h 00

486,97

1.36

9h 15

488,28

2.82

1.46

9h 30

485,12

5.56

2.74

9h 45

482,38

9.44

3.88

n10h 00

485,25

12.67

3.23

10h 15

484,15

15.95

3.28

10h 30

482,89

21.15

5.2

Trong phiên hôm nay, khối đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh mua vào tới 3,1 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng khối lượng cổ phiếu mua vào của khối lên mức 14,7% tổng khối lượng thanh khoản khớp lệnh toàn sàn HOSE , và cao hơn với mức 9% của phiên hôm qua.

Diễn biến khối lượng khớp lệnh của khối đầu tư nước ngoài được quan sát trong bảng sau:

Diễn biến thời gian

Chỉ số VN-Index

KL mua vào của khối NN (triệu CP)

KL giao dịch ở mỗi khoảng 15'

9h 00

486,97

0

9h 15

488,28

0.47

0.47

9h 30

485,12

0.82

0.35

9h 45

482,38

1.37

0.55

10h 00

485,25

1.85

0.48

10h 15

484,15

2.36

0.51

10h 30

482,89

3.11

0.75

Ở mã riêng lẻ, thì VNM hôm nay được khối ngoại đột ngột đẩy mạnh mua vào tới 1,02 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,99 triệu cổ phiếu giao dịch. Đứng thứ hai là mã BVH mới mức thấp cách rất xa là 208 ngàn cổ phiếu và mã PPC với 204 ngàn cổ phiếu. Có dấu hiệu rất rõ ràng của việc một hoặc một vài tổ chức đầu tư nước ngoài thực hiện mua vào mã VNM.

Xét ở quy mô nhóm, ngoài VNM có 11 mã được khối nước ngoài mua vào với khối lượng lớn từ trên mức 50 ngàn cổ phiếu mỗi mã, và tổng khối lượng mua vào của nhóm này là 1,3 triệu cổ phiếu. Vậy là nhóm 12 mã, bao gồm VNM đã có tổng 2,33 triệu cổ phiếu mua vào – chiếm 75% tổng khối lượng mua của khối ngoại trong phiên. Các mã này là: VNM, BVH, PPC, BF1, HAG, HPG, GMD,HSG,DPM,DIG, VF1 và VSH.

Cổ phiếu giao dịch sôi động hôm nay bao gồm 2 mã là VNM của Vinamilk với 1,99 triệu cổ phiếu và STB của Sacombank với khối lượng giao dịch là 1,05 triệu cổ phiếu.Đáng chú ý là trong tổng số 31 mã tăng giá hôm nay không có mã nào tăng kịch trần. Trong khi đó, có tới 17 mã giảm kịch sàn trong số 147 mã giảm. Số mã đứng giá trong phiên là 35.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa ở 158,61 điểm, giảm tới 1,71% (2,76 điểm). Tuy vậy, thanh khoản của thị trường lại tăng mạnh cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch. Trong phiên sáng nay, khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 13,39 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị 426 tỷ đồng. Như vậy, mức thanh khoản này đã tăng tới 21,51% về khối lượng và 22,06% về giá trị.

Toàn sàn có 39 mã tăng, trong số đó có 7 mã kịch trần. Các mã tăng kịch trần là: VTV, DHT, PVA, MHL, LTC, SCC, INN. Trong khi đó, số mã giảm kịch sàn lên tới 20 trong tổng số 182 mã giảm.

KLS và VCG hôm nay vẫn tiếp tục đứng đầu trong danh sách các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất. Khối lượng giao dịch của KLS là 2,28 triệu cổ phiếu, trong khi của VCG là 1,09 triệu. PVX hôm nay đã vươn lên đứng vị trí thứ ba với 725.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Khối ngoại sáng nay vẫn tiếp tục bán ròng 202.100 cổ phiếu, tương đương giá trị 7,17 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu được mua vào là 250.600 cổ phiếu, còn khối lượng bán ra là 452.700. Hôm nay, PVS là mã được khối nước ngoài mua vào nhiều nhất với 169.100 cổ phiếu.

Hai mã xếp sau là TC6 với 38.400 cổ phiếu và NTP với 10.400 cổ phiếu. Về phía bên bán, PVS và KLS là hai mã có khối lượng bán ra vượt trội với khối lượng khớp lệnh lần lượt là 300.000 và 120.000 cổ phiếu.

Châu Âu không nghỉ Tết !!!

Trong lúc Việt nam, Trung quốc và một số nước quanh vùng chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ năm mới truyền thống – Tết nguyên đán, thì các nền kinh tế lớn như Mỹ và Châu Âu lại đã bước vào năm hoạt đông mới 2010. Vài ngày gần đây, tin tức về các nền kinh tế châu Âu, cụ thể là vấn đề nợ quốc gia của Hy Lạp, Tây ban nha và Bồ đào nha đang gây lo lắng trong giới đầu tư.

Theo báo Financial Times, Các nhà đầu cơ và các quỹ phòng hộ (hedge fund) đã đánh cược gần 8 tỷ USD ( tương đương 5,9 tỷ Euro) vào đồng Euro. Đây là mức bán khống lớn nhất lên 1 đồng tiền từ trước tới nay, do lo sợ về một cuộc khủng hoảng nợ tại Châu Âu.

Có hơn 40.000 hợp đồng tham gia bán khống đồng Euro và điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đang mất niềm tin vào sức mạnh của đồng tiền chung, trong bối cảnh khủng hoảng nợ do thâm hụt ngân sách đã lan từ Hy Lạp sang các nước khác.

Trung Nguyễn, Equity Analyst

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang