“Clip nữ sinh bị đánh hội đồng”: Chưa đến mức phải xử lý hình sự

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 589 lượt xem

“Clip nu sinh bi danh hoi dong”: Chua den muc phai xu ly hinh su

Sáng 15.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra vụ "Clip nữ sinh bị đánh hội đồng" được tung lên mạng những ngày gần đây.

Cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng tham gia clip trên gồm 10 học sinh của một số trường ở Hà Nội (trong đó có em đã bỏ học).

Học sinh cũng kết bè, kết cánh

Theo Cơ quan điều tra thì chiều 2.3, Nguyễn Quỳnh Anh và Vũ Ngọc Diệp (cùng 16 tuổi) học cùng lớp 10 A13 Trường THPT Trần Nhân Tông có mâu thuẫn do giẫm vào chân nhau, dẫn đến cãi nhau và xô xát. Trưa 3.3, Diệp cùng bạn tên Huyền đến trường gọi điện thoại cho Quỳnh Anh ra cổng để nói chuyện, rồi từ đó dẫn đến việc lôi nhau ra vườn hoa Pasteur để xử lý mâu thuẫn.

Theo kết quả điều tra của Công an Hà Nội, trưa ngày 3.3, Diệp và bạn là Chu Minh Huyền đến trường học thì được Huyền thông báo: “Quỳnh Anh vừa gọi điện xin điện thoại của Diệp để nói chuyện”. Lúc đó, Diệp gọi luôn vào số di động của Quỳnh Anh và hai bên hẹn nhau 15h30 ra cổng trường để “giải quyết”.

Sau đó, Diệp đã rủ Chu Minh Huyền cùng ra chỗ hẹn. Huyền đã gọi cho một bạn nam tên Trung, bảo: “Mày ra trường tao, có con định đánh tao”. Hôm đó, Huyền đã bỏ học, cùng Trung và em trai là Đức đèo đi chơi, đợi đến giờ hẹn để giải quyết “đối tượng”.

Trong lúc đó, Diệp cũng rủ Phạm Tường Vi (nguyên học sinh Trường Tô Hoàng, nay đã bỏ học) đi đánh Quỳnh Anh. Vi, Diệp và Mai Thùy Linh ngồi ở quán càphê trên phố Trần Đại Nghĩa chờ đến giờ hẹn.

Khoảng 15h cùng ngày, Vi, Diệp, Ôn Minh Huyền, Linh quay lại trường và gọi điện cho Chu Minh Huyền đến. Cả nhóm gặp Quỳnh Anh đang đứng trước cổng trường gần Công an phường Ô Cầu Dền cùng với một số bạn bè, Vi lại gần quát: “Chúng mày thích đứng đây làm gì, về đi học nhanh lên” và hất hàm nói với Quỳnh Anh: “Lên xe”.

Tàn bạo như xã hội đen

Thấy Vi quát tháo, nhóm bạn của Quỳnh Anh tản đi hết, còn trơ lại một mình Quỳnh Anh. Chu Minh Huyền bảo Vi đưa Quỳnh Anh ra chùa Hai Bà Trưng nói chuyện. Vừa đến cổng chùa, Vi túm tóc Quỳnh Anh và đánh liên tiếp vào mặt, đầu Quỳnh Anh. Bị một số người dân can ngăn, Vi bắt Quỳnh Anh “lên xe ra vườn hoa Pasteur giải quyết”. Quỳnh Anh không đi, đã bị bọn Vi khống chế lôi lên xe, kẹp giữa đưa ra vườn hoa Pasteur.

Ở vườn hoa khi đó, còn có sự có mặt của Trịnh Minh Tú, Ngô Mạnh Hùng (16 tuổi, lớp 10 A5, Trường THPT Trần Nhân Tông), Diệp, Ôn Minh Huyền, Chu Minh Huyền cùng một số học sinh khác (tổng cộng 10 người).

Vừa đến nơi, Vi lao vào túm tóc đấm đá vào mặt, giật áo của Quỳnh Anh. Diệp cũng “tham chiến” bằng những cú đá, đạp vào đầu cô bạn cùng lớp. Trong lúc Vi đánh Quỳnh Anh có khoảng 5 học sinh thản nhiên ngồi nhìn, còn Chu Minh Huyền (16 tuổi) học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông thì rút điện thoại ra quay. Tới khi có người dân nhìn thấy dọa sẽ gọi cảnh sát, cả nhóm mới thôi và tản đi.

Đến một quán nước trên phố Lý Thường Kiệt, Huyền gửi clip quay được sang điện thoại của Mai Thùy Linh (16 tuổi) học sinh Trường THPT Đoàn Kết. Về đến nhà, Mai Thùy Linh đã copy ra máy tính, rồi chat với Phạm Tường Vi. Sau đó, Phạm Tường Vi đã yêu cầu Mai Thùy Linh tung clip lên mạng và Linh làm theo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn clip đã có chừng 5.000 lượt người xem và đã có nhiều bình luận lên án gay gắt. Đến 21h cùng ngày, Linh vội gỡ bỏ clip ra khỏi một trang web, nhưng cảnh quay này đã được nhiều người lưu lại và tiếp tục phát tán lên những trang web khác.

Vì hành vi của các học sinh này đang trong lứa tuổi có năng lực hành vi chưa đầy đủ, hành vi bạo lực của các em chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP.Hà Nội có văn bản đề nghị Sở GDĐT Hà Nội và các trường có học sinh liên quan có biện pháp xử lý.

Theo Công an Hà Nội, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu dư luận xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Đây cũng là hồi chuông báo động nạn bạo lực học đường và manh nha các hành vi côn đồ kiểu xã hội đen trong giới học sinh rất cần được các trường, gia đình và cả xã hội quan tâm giáo dục học sinh.

* Ông Phùng Khắc Bình - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV - Bộ GDĐT - cho biết: Theo báo cáo của 38 sở GDĐT, từ năm 2003 đến nay có hơn 8.000 vụ HS tham gia đánh nhau.

* Đến nay, chưa có một cơ quan nào thống kê số liệu HS phổ thông đánh nhau gây hậu quả nghiêm trong như gây thương tích nặng, chết người. Dư luận chỉ biết thông tin từng vụ việc khi báo chí đưa tin. HS đi học mang theo kiếm, dao, con, nhị khúc, tụ tập băng nhóm để trả thù bạn không chỉ là “vụ việc xảy ra số ít” đối với các HS nam. Đánh bạn với hành vi côn đồ, dã man đã xuất hiện ở nữ HS từ bậc THCS, xảy ra nhiều nhất là HS bậc THPT, điển hình là các vụ đánh bạn học theo kiểu hội đồng như đã xảy ra ở Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), Trường THPT Lục Ngạn (Bắc Giang), Hà Tĩnh, Phú Thọ đã được đưa lên mạng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang