Clinton thúc giục NATO hợp tác an ninh với Nga

Xem tin gốc 

Vitinfo - 29 tháng trước 53 lượt xem

Clinton thuc giuc NATO hop tac an ninh voi Nga

VIT - NATO phải tăng cường hợp tác an ninh với Nga và sắp xếp hợp lý các chiến dịch để đối mặt với những thách thức mới – cả trong lĩnh vực dân sự và quân sự - trong những năm tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 22/02 cho biết.

Bà Clinton khẳng định, những đối tác mới, bao gồm với đối thủ thời Chiến tranh Lạnh – Nga, sẽ giúp NATO đối phó được với những đe dọa vượt phạm vi quốc gia, bao gồm chủ nghĩa khủng bố, hải tặc, chương trình hạt nhân và an ninh mạng.

“Trong khi Nga đang phải đối mặt với những thách thức trong vấn đề an ninh, NATO không phải là trường hợp ngoại lệ,” bà Clinton phát biểu với một nhóm chuyên gia cố vấn của Washington, nhấn mạnh rằng kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu không đe dọa tới Nga.

“Chúng tôi mời Nga tham gia cùng NATO phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ tất cả các công dân Nga và châu Âu”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Bài phát biểu trên của bà Clinton là nỗ lực mới nhất của chính quyền Obama trong việc tái đảm bảo với các đồng minh châu Âu rằng Washington sẽ thắt chặt mối quan hệ vượt phạm vi quốc gia bất chấp sự gia tăng lo ngại với Trung Quốc, Iran và các điểm nóng khác.

Đây cũng là một động thái mới đối với Nga – quốc gia nhiều lần bày tỏ lo ngại về kế hoạch phòng thủ tên lửa Mỹ tại châu Âu cũng như kế hoạch tiếp tục mở rộng tư cách thành viên của NATO.

Hiện NATO đang trải qua một cuộc đánh giá quan trọng về cơ cấu và mục tiêu của họ trong các thập kỉ tới, và bà Clinton nhận định việc các quốc gia thành viên tận dụng cơ hội này để tái hình dung khối đồng minh này như một tổ chức lớn hơn và linh hoạt hơn là điều quan trọng.

Bà khẳng định rằng NATO phải đảm bảo chống lại cả chủ nghĩa khủng bố và toàn bộ đe dọa quân sự, bao gồm việc phổ biến hạt nhân và phát triển tên lửa tại những quốc gia như Iran và CHDCND Triều Tiên.

Và bà cho rằng Nga – quốc gia từ lâu là tâm điểm trong mối quan ngại của NATO – có thể nổi lên như một đối tác, bao gồm trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo ngừng kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa do cựu TT George W.Bush khởi xướng để bảo vệ chống lại đe dọa tên lửa tầm xa từ Iran. Dự án phòng thủ này vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Moscow.

Tuy nhiên, Moscow bày tỏ thái độ nghi ngờ về chiến lược mới của Mỹ - chiến lược tập trung vào các tên lửa đánh chặn triển khai trên biển và giai đoạn hai là triển khai các hệ thống đặt trên mặt đất – điều mà các quan chức Mỹ khẳng định sẽ có khả năng tốt hơn trong việc đáp trả các tên lửa tầm ngắn và tầm trung – loại tên lửa mà hiện họ coi là đe dọa chính từ Iran và tại quốc gia khác.

Ngoại trưởng Clinton khẳng định rằng Mỹ có có “những bất đồng thực sự” với Nga trong một số lĩnh vực, họ cũng quan tâm đến việc hợp tác với Moscow để thúc đẩy những lợi ích chung.

“Chúng tôi muốn Nga – NATO có quan hệ hợp tác và đem lại những kết quả cụ thể,” bà khẳng định.

Bà cho rằng, ý tưởng hợp tác cần phải là nội dung trọng tâm của một tổ chức NATO mới được tổ chức hợp lý – tổ chức cần có một vị tổng thư kí quyền lực hơn để đạt được mục tiêu.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Danh từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang