Clinton cáo buộc Israel làm mất uy tín của Mỹ

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 75 lượt xem

Clinton cao buoc Israel lam mat uy tin cua My

VIT - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cáo buộc Israel làm mất uy tín của Mỹ trong vai trò nhà gìn giữ hòa bình Trung Đông hôm 22/3 trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo dự tính, vào ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, cuộc hội đàm sẽ là nỗ lực hòa bình chính thức đầu tiên kể từ khi chính quyền Dân chủ ở Washington và chính quyền "diều hâu" ở Israel đắc cử.

Israel gần đây thông báo kế hoạch định cư mới tại Đông Jerusalem, động thái mà chính quyền Obama kịch liệt chỉ trích.

Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa lại không tán thành kế hoạch này. Bà nói với những người ủng hộ Israel rằng chính sách đất đai khiêu khích của Israel trong các vùng lãnh thổ của Palestine không nằm trong lợi ích lâu dài của quốc gia Do Thái này.

Tuy nhiên, cùng ngày Thủ tướng Israel cũng tái khẳng định lập trường kiên định của mình liên quan đến Jerusalem, nhấn mạnh rằng Jerusalem là thủ đô của Israel, “không phải là một khu định cư”, phát ngôn viên chính phủ Israel Mark Regev cho biết.

Theo bà Clinton, việc mở rộng khu định cư Do Thái trên lãnh thổ của Palestine đe dọa tới những nỗ lực đầu tiên của chính quyền Obama trong việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập, và khiến Mỹ khó trở thành một nhà trung gian đáng tin cậy.

“Chúng tôi phản đối kế hoạch định cư của Israel bởi chúng tôi đã cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, vấn đề mà chúng tôi tin phụ thuộc phần lớn vào một nền hòa bình toàn diện”, bà nói.

Bà nói tiếp: “Kế hoạch xây dựng các khu định cư mới ở Đông Jerusalem và Bờ Tây đã phá hoại sự tin tưởng lẫn nhau, đe dọa tới các cuộc đối thoại nhằm hướng tới đàm phán toàn diện mà cả hai bên muốn và cần”.

Hồi đầu tháng 3, Israel tuyên bố một dự án xây dựng quan trọng mới tại Đông Jerusalem ngay trong thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm nước này. Động thái này đã khiến Washington nổi giận và làm xuất hiện vết rạn nứt lớn nhất từ trước tới giờ giữa hai quốc gia được coi là đồng minh của nhau trong nhiều thập kỷ qua.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, các cuộc đối thoại với ông Netanyahu về các bước đi mà Israel có thể đưa ra nhằm khôi phục niềm tin đang diễn ra.

Thủ tướng Israel đã hoạch định một số bước đi mà chính phủ Israel sẵn sàng thực hiện, nhưng ông cũng tuyên bố Israel sẽ không ngừng các hoạt động xây dựng ở Đông Jerusalem.

Ngoài đề cập tới các khu định cư, lãnh đạo Israel còn đề cập tới chương trình hạt nhân Iran. Theo ông, việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đe dọa báo hiệu kết thúc kỉ nguyên “hòa bình hạt nhân mà thế giới theo đuổi kể từ khi kết thúc Thế chiến II”.

Đáp lại, nữ Ngoại trưởng khẳng định, chính quyền Obama sẽ không chấp nhận một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đang làm việc để đạt được các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo này.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang