Gần đây, tình trạng rải đinh trên quốc lộ thuộc địa bàn quận 12, 9, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có chiều hướng tăng, Quận Đoàn Q.9 thành lập tổ vá xe lưu động để giúp đỡ người bị nạn. Việc này rất thiết thực và kịp thời, nhưng nếu đoàn thanh niên, công an nơi có tệ nạn rải đinh, cùng phối hợp với chính quyền điều tra ra thủ phạm thì hay hơn, khi đó tệ nạn được dẹp tận gốc, đem lại sự bình yên cho người dân đi lại trên đường.
Qua bài báo này, cũng như các bài báo trước đây nói về tình trạng “cát tặc”, “thuốc tặc” (bọn bán thuốc kiêm trấn lột khách đi xe đò), “tôm tặc”, “nghêu tặc”... đã làm cho người dân cảm thấy bức xúc về cách hành xử thờ ơ của chính quyền cơ sở.
Những sự việc trên cho thấy, chính quyền cơ sở những nơi này chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý địa bàn, hay họ nghĩ đây là những việc nhỏ không đáng phải bận tâm? Không lý gì các vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia, băng nhóm xã hội đen với tổ chức và thủ đoạn tinh vi mà còn bị phát hiện, trấn áp, trong khi bọn tội phạm rải đinh, bôi bẩn, trộm cá... hoạt động tự phát, thủ đoạn đơn giản, người dân biết mặt, lại tìm không ra?
Sự việc tuy nhỏ nhưng nếu không cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm sẽ gây ra hậu quả lớn, làm người dân thiếu tin tưởng vào hệ thống chính quyền cơ sở, dẫn đến những hành xử tự phát vi phạm pháp luật.
Nguyễn Gia Kiệm
(trelontuoi@...)