Con số này làm cho nhiều người bất ngờ vì chỉ trong thời gian quá ngắn như vậy mà huyện giảm được hơn một nửa tổng số hộ nghèo.
Thạch Hà là huyện thuần nông, trong 6 tháng đầu năm chưa có bước phát triển kinh tế, xã hội có tính đột phá. Tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 29% chỉ rất rõ rằng huyện còn nằm trong số những huyện nghèo nhất tỉnh. Trong dịp Tết nguyên đán còn có hàng ngàn hộ nghèo đói được trợ cấp tiền, gạo. Theo Báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ XV ngày 24/6 thì trong dịp Tết, Thạch Hà được trợ cấp hơn 14 tỷ đồng và 350 tấn gạo. Những con số đó chứng tỏ hộ nghèo của Thạch Hà vẫn còn rất nhiều. Có thể khi thống kê hộ nghèo huyện đã phù phép cho nhiều hộ không nghèo được nghèo, còn khi rà soát lại một cách nghiêm túc, theo qui trình chặt chẽ thì huyện mới xác định được số hộ nghèo một cách chính xác, trung thực.
Theo điều tra của phóng viên, số hộ nghèo giả của Thạch Hà khá nhiều. Cuối năm 2008 trước khi được Chính phủ trợ cấp tiền, gạo huyện đưa ra con số hộ nghèo rất cao. Điều này nhằm mục đích gì?! - câu trả lời thuộc về lãnh đạo huyện.
Trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, Thạch Hà có hơn 500ha lúa hè thu bị hạn nặng, huyện có đề nghị cấp trên hỗ trợ bà con nông dân tiền mua máy bơm dầu để chống hạn. Có thể trong dịp này số hộ nghèo lại tăng lên(?)
Thạch Hà giảm được nhiều hộ nghèo ở mức kỷ lục trong thời gian ngắn ngủi như vậy không biết có đáng khen ngợi hay xem xét lại phẩm chất của cán bộ lãnh đạo từ huyện đến xã, thôn xóm.../.
TTXVN