Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Thanh Giang là đối tượng chủ mưu cùng với Mã Ngọc Thơm trực tiếp đánh đập Hoàng Anh nhiều lần (dùng búa, cây dầm đánh vào ngực, bụng, lưng, tay; dùng kìm nhổ răng và tạt nước sôi vào người nạn nhân...) nhưng người ra tay dã man nhất là Mã Ngọc Thơm. Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2008 cho đến khi bị bắt, Thơm đã đánh đập, hành hạ cháu Hoàng Anh 21 lần. Hai người giúp việc cũng tham gia hành hạ. Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cháu Hoàng Anh bị thương tật 66,83%.
Trước cơ quan điều tra, Mã Ngọc Thơm khai từng dùng kìm kẹp vào môi rồi lấy thanh sắt cạy miệng làm gãy hai răng Hoàng Anh; dùng bàn ủi nóng dí vào lưng, mặt, dùng đũa sắt nóng dí vào dương vật, đâm vào chân nạn nhân; ép nạn nhân uống nước tiểu, ăn rẹm chết; lấy dây buộc vào cổ nạn nhân lôi đi.
Gia Bách