Chuyên gia hạt nhân Nhật chia sẻ kinh nghiệm với VN
Xem tin gốc
Lao Động
- 3 tháng trước
19 lượt xem
Tại hội nghị “Quan hệ hợp tác Việt Nam (VN) - Nhật Bản” diễn ra tại Hà Nội ngày 6.2, các chuyên gia đầu ngành Nhật Bản tập trung thuyết trình về kinh nghiệm của Nhật Bản, chia sẻ bài học rút ra từ sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima và phân tích cơ hội hợp tác với VN trong lĩnh vực điện hạt nhân.

|
| Nhà máy điện hạt nhân Fukushima trước khi bị sóng thần tàn phá. |
Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu đào tạo quốc tế Nhật Bản (ACT) Arima Akito cho biết, điều quan trọng nhất khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân là nghiên cứu vị trí cho phù hợp với tác động của bão lũ, động đất; chọn công nghệ, máy móc tốt nhất, phù hợp nhất. Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực là rất quan trọng, trong đó Việt Nam cần chú trọng gửi nhân lực đến đào tạo tại những nơi có kinh nghiệm thực tiễn như Nhật Bản, Pháp và Nga.
Ngoài ra, VN cần tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và các trường ĐH công nghệ; đưa ra các chính sách thu hút nhân tài để ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám ra nước ngoài; tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, tổ chức nghiên cứu hạt nhân mạnh trên thế giới...
Giáo sư Hirose Kenkichi thuộc Trung tâm Đào tạo quốc tế đại học Tokai (Nhật Bản) cho biết, phía Nhật Bản đã triển khai chương trình GIANT tại Đại học Tokai nhằm đào tạo lưu học sinh ở trình độ cao trong lĩnh vực điện hạt nhân. Đã có 2 sinh viên Đại học Quốc gia VN theo học chương trình này.
Theo Giáo sư Kenkichi, trong quá trình xây dựng và phát triển công nghệ điện hạt nhân, VN cần quy định rõ phạm vi quyền hạn của cơ quan pháp quy về an toàn hạt nhân, song đồng thời phải tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan này trong các lĩnh vực như đánh giá và thanh - kiểm tra an toàn; nghiên cứu an toàn, điều tra sự cố, ban hành tiêu chuẩn; thu thập thông tin kỹ thuật...
U.M
Từ khóa liên quan
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tổ chức