Chuyên gia S&P: Chắc thắng, nếu bây giờ mua cổ phiếu

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 24 tháng trước 198 lượt xem

Chuyen gia S&P: Chac thang, neu bay gio mua co phieu

(Tamnhin.net) - Bạn đã dũng cảm bắt đáy, nhưng giờ đây bạn có dám mua cổ phiếu đang rơi hay không? Đó là câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư sau giai đoạn “trì trệ đáng sợ” vừa qua trên thị trường cổ phiếu.

Trong quý 2, kết thúc ngày 30/6, chỉ số S&P (chỉ số hàng đầu của thị trường chứng khoán Mỹ) giảm 11,9% - mức giảm sút hàng quý nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính tới nay. Người ta sợ rằng nhịp độ hồi phục kinh tế sẽ chậm lại, thậm chí sẽ "dậm chân tại chỗ” và điều đó khiến ngay cả những nhà đầu tư “có máu mặt” cũng phải phân vân: liệu thị trường có lại đi xuống hay không?

Tuy nhiên, phân tích dữ liệu của chỉ số S&P tính từ cuộc Đại khủng hoảng 1929 tới nay cho thấy cổ phiếu thường có xu hướng đi lên sau một quý giảm mạnh. Các chuyên gia cho rằng theo kinh nghiệm lịch sử, nếu bạn có đủ dũng cảm mua vào thì bạn chắc sẽ thắng. Chiến lược gia S&P Sam Stovall nhận định: “Thị trường giống như cao su, bị căng quá, nó sẽ bật lại”

Ông viện dẫn các dữ liệu cho thấy có ít nhất 70% khả năng cổ phiếu đi lên sau một quý giảm mạnh. Kể từ khi Calvin Coolidge lên làm Tổng thống Mỹ trong những năm1920, cổ phiếu giảm giá từ 5% trở lên trong tất cả 41 quý và có tới 29 lần thị trường cổ phiếu đi lên ngay sau đó.

Cổ phiếu đi lên sau một quý giảm mạnh cũng thường báo trước sự phục hồi kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy thị trường cổ phiếu thường báo trước xu thế của tình hình kinh tế 6 tháng sau và điều đó được phản ánh qua chỉ số S&P. Một số cổ phiếu đã tăng mạnh trước khi kinh tế phục hồi, khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao và tỷ lệ tăng trưởng vẫn thấp.

Thí dụ: chỉ số S&P tăng trong tháng 3/2009, ba tháng trước khi đà phục hồi kinh tế bắt đầu.

Tuy đã mất cách đây 2000 năm, nhưng nhà thơ La Mã Horace dường như phát hiện ra qui luật này, khi viết: “Ngã càng đau thì bật dậy càng cao”. Thực vậy, sau những quý giá cổ phiếu bị sụt giảm từ 15% trở lên, những quý thị trường bật dậy sau đó lại có mức tăng trưởng trung bình là 23%.

Câu hỏi lớn nhất là trong quý tới tình hình thị trường có lặp lại kịch bản đó hay không?

Giám đốc đầu tư Doug Roberts của hãng nghiên cứu Capital Reasearch cho rằng trong quý này thị trường cổ phiếu sẽ bật dậy nhưng không cao lắm. Ông nói: “Chính phủ sẽ ấn mạnh cái nút bơm vốn (các gói kích cầu) và chúng ta sẽ có một thời kỳ phục hồi kinh tế, sau mức bật dậy ấn tượng ban đầu thì tỷ lệ tăng trưởng sẽ dần dần trầm xuống. Theo ông, chính các gói kích cầu của chính phủ đã mang đến động lực phục hồi.

Thị trường cũng đã nhiều lần bác bỏ những dự đoán bi quan. Tháng 8/1979, phản ánh tâm trạng chung lúc bấy giờ, tờ “Business Week” đã đăng dòng tít lớn “Cái chết của thị trường chứng khoán” trên trang bìa. Chỉ sau đó ít lâu, thị trường đã bật dậy, bắt đầu một trong những giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất lịch sử. Tháng 9/1988, tạp chí "Time”cũng chạy một hàng tít lớn “Chỉ có ngu mới mua chứng khoán”, nhưng ngay sau đó, chỉ số S&P đã bắt đầu khởi sắc và tăng tới 200% trong vòng 7 năm.

Nếu bạn không muốn bị đứng ngoài cuộc, hãy mua ngay cổ phiếu vì giai đoạn bùng nổ thường bắt đầu ngay sau đợt thị trường xuống dốc.

TamNhin (Theo AP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang