Chuyên gia: Nga là quốc gia duy nhất có thể "cứu" Đức khỏi tay Mỹ

Quốc gia duy nhất hiện có đủ khả năng cho Đức cơ hội thoát khỏi sự kiểm oát của Mỹ chính là Nga, theo đánh giá của chuyên gia phân tích chính trị Andranik Migranyan.

Ảnh: AP

Đức "oằn mình" trước sức ép của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik News ( Nga ), Andranik Migranyan - Giáo sư Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), cho rằng chỉ Nga mới có thể giúp Đức thoát khỏi sự kiểm soát của Washington trong tương lai gần.

Đó là bình luận của Migranyan về đánh giá gần đây của người sáng lập công ty tình báo toàn cầu Stratfor George Friedman, nói rằng Mỹ đang theo dõi chặt mối quan hệ Nga-Đức và sẽ tìm mọi cách ngăn quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước này.

Ngay lúc này, Đức thậm chí không có nổi khả năng tránh bị điều khiển bởi Mỹ trên lý thuyết, Migranyan cho hay.

Ông nói: "Tất nhiên, Berlin muốn có nhiều không gian 'vận động' của chính mình hơn, nhưng tình trạng bị kiểm soát của họ vẫn tiếp diễn và quốc gia này tiếp tục nằm dưới 'cái ô' của Mỹ."

Hồi giữa tháng 1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phê chuẩn kế hoạch của chính phủ liên bang, cho phép tăng ngân sách quốc phòng nước này.

Bà Merkel không nêu chi tiết số tiền sẽ dùng vào việc gì, nhưng giới quan sát cho rằng động thái của Berlin liên quan trực tiếp đến việc NATO thúc giục các thành viên gia tăng đóng góp nhằm chống lại Nga.

Theo tờ báo Đức Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), hành động của Thủ tướng Merkel là kết quả của việc Mỹ gây sức ép.

Tờ này cho rằng, thông báo của Berlin cho thấy Đức không thể tự tổ chức chi tiêu quốc phòng mà không hợp tác với Washington.

Do đó, quyết định của chính phủ Đức có liên quan trực tiếp tới nhu cầu và đòi hỏi của Mỹ, quốc gia đã nhiều lần yêu cầu tất cả thành viên NATO nâng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Nga là "cơ hội duy nhất của Đức"

Học giả Andranik Migranyan không loại trừ khả năng một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Đức, sẽ có được nhiều quyền tự chủ hơn trong tương lai nhờ một loạt nhân tố, trong đó có cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra.

Migranyan chỉ ra: "Nếu Đức muốn tự chủ nhiều hươn trong tương lai, họ phải làm thế nào để chống lại Mỹ? Quốc gia duy nhất cho Berlin cơ hội đó chính là Nga."

Mặc dù nêu ra viễn cảnh như vậy tại thời điểm này là chưa thích hợp, song "không có gì tồn tại mãi mãi" - Andranik Migranyan nói khi đề cập đến quyền lực thống trị của Mỹ tại châu Âu lúc này.

"Tầm ảnh hưởng của Washington, Brussels và NATO lên chính sách an ninh của các nước châu Âu sẽ không tồn tại mãi."

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ DWN, ông George Friedman nhận định, mối quan hệ đối tác tiềm năng giữa Nga và Đức có thể tạo động lực cho sự phát triển và gia tăng sức mạnh của cả 2 nước.

Đây là tình huống sẽ tạo thành mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ ở châu Âu.

Theo Friedman, chính phủ Đức của Thủ tướng Merkel hiện đang phải chịu sức ép vô cùng lớn và rất dễ bị thương tổn về mặt chính trị cũng như kinh tế.

"[Kinh tế] Đức phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu và do đó, họ rất cần hợp tác với các nước khác.

Thế nhưng, những lựa chọn khả dĩ về đối tác đối với chính phủ Đức là khá hạn chế, và việc nối lại mối liên hệ với Moscow sẽ giúp Berlin hưởng lợi rất lớn ở tất cả các lĩnh vực," ông phân tích.

Hồi tháng 1, các nhà quan sát Israel cũng "gợi ý" Đức hợp tác với Nga, Sputnik cho hay. Họ lập luận rằng Moscow "không có ý định thay đổi chính quyền ở các nước khác như Mỹ".

Theo một số chuyên gia Israel, tương lai của Đức nằm ở mối quan hệ của nước này với Nga.

Yakov Kedmi, một cựu mật vụ Israel, dẫn chứng rằng quan hệ của họ với Nga tiến triển tốt bất chấp việc quân đội Nga triển khai hệ thống phòng không ở Syria khiến Israel "cảm thấy bất tiện".

"Thời kỳ của Liên Xô đã qua rồi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xây dựng nước Nga mới, duy trì mối quan hệ đúng đắn và hữu nghị với Tel Aviv."

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/quoc-te/chuyen-gia-nga-la-quoc-gia-duy-nhat-co-the-cuu-duc-khoi-tay-my-20160202222708048.htm