Đánh giá về thực trạng kinh tế thế giới trên tờ Nhật báo Phố Wall số ra ngày 10/2, các nhà kinh tế Mỹ nhấn mạnh hiện nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi đó, cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp có thể hủy hoại kinh tế các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Hai hiểm họa này của kinh tế thế giới đã khiến chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones của Mỹ xuống dưới 10.000 điểm.
Các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ hoang mang trước phiên giao dịch chứng khoán hỗn loạn mới đây ở châu Âu lại càng hoài nghi về sức mạnh thực sự cũng như sự phục hồi của kinh tế Mỹ trước những chỉ số tăng bất thường như tỷ lệ thất nghiệp và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Những chấn động thị trường này ở Mỹ và châu Âu cũng đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á chao đảo sau thời kỳ phục hồi khiêm tốn.
Trong một dấu hiệu đáng lo ngại khác, các hiểm họa tài chính ở một số nước châu Âu đã bắt đầu tác động tới các thị trường tín dụng mà các ngân hàng và các công ty châu Âu phải dựa vào để tăng vốn, khiến chi phí bảo hiểm nợ tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán và trái phiếu châu Âu tiếp tục giảm, trong đó các thị trường lớn như Đức, Anh, Pháp giảm tới hơn 2%.
Các nước Bồ Đào Nha, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha không thể bù đắp được thâm hụt ngân sách đã tăng lên tới 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và điều này đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của khu vực đồng euro.(Nguồn: TTX, 12/2)
Các tin liên quan Kinh tế thế giới chưa qua cơn bĩ cực Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề tại Diễn đàn kinh tế thế giới Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khá trong năm nay Kinh tế thế giới 2010 và những thách thức cơ bản Moody"s dự báo triển vọng kinh tế thế giới 2010 sẽ phục hồi nhẹ Dự báo kinh tế thế giới lấy lại đà tăng trưởng trong 2010 Sáu vấn đề của kinh tế thế giới trong năm 2010 Triển vọng kinh tế thế giới năm 2010 Kinh tế thế giới đã thực sự thoát hiểm? Cục diện kinh tế thế giới hậu khủng hoảng