Chuyện cũ không lặp lại

Xem tin gốc 

KTĐT - 3 tháng trước 11 lượt xem

KTĐT - Mỹ, EU và Liên đoàn Ả rập đã thất bại với dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo An Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) về Syria.

Cho dù có tới 13 trong tổng số 15 thành viên của Hội đồng này biểu quyết tán thành, dự thảo nghị quyết ấy vấp phải sự phủ quyết của cả Nga lẫn Trung Quốc trong khi chỉ cần một trong hai thành viên ấy phủ quyết cũng đã đủ để bác bỏ dự thảo nghị quyết này.

Đối với những tác giả của dự thảo nghị quyết này thì kết cục nói trên là một thất bại chính trị nặng nề. Họ đã phải chấp nhận nhượng bộ với Nga mà xem ra vẫn chưa đủ, giờ lại còn phải nhận ra rằng đã đẩy Nga và Trung Quốc về cùng một phía.

Cả Nga và Trung Quốc đều có không ít lợi ích chiến lược riêng trong quan hệ với Syria và khu vực mà họ phải bảo vệ đến cùng hoặc chỉ sẵn sàng từ bỏ khi được trả giá thỏa đáng. Cả hai lại đang rất cần khẳng định và được công nhận có vai trò chính trị thế giới. Cả hai vẫn chưa thể quên việc NATO đã lợi dụng và vượt quá sự cho phép của một Nghị quyết của HĐBA LHQ mà họ dung chấp để tiến hành cuộc chiến tranh ở Lybia. Bài học kinh nghiệm đau đớn đó không thể không khiến cả hai giờ phải luôn nghi ngờ trước khi tin tưởng Mỹ và phương Tây trong mọi biện pháp chính sách nhằm vào Syria, phải coi trọng việc đảm bảo ngăn ngừa lạm dụng trước khi nhất trí thông qua bất cứ biện pháp nào. Cả hai đều chủ định không để cho chuyện cũ lặp lại.

Đó lại chính là cái mà Mỹ và phương Tây cùng với Liên đoàn Ả rập hiện đang theo đuổi trong HĐBA LHQ. Họ đi lại đúng con đường mòn đã đi trong trường hợp Lybia trước đây. Cũng với hình thức là Nghị quyết của HĐBA LHQ để làm cơ sở pháp lý quốc tế. Cũng vẫn với những nội dung tương tự theo hướng hậu thuẫn phe chống đối và gây áp lực với Chính phủ, cấm cung cấp vũ khí cho Chính phủ Syria và nêu yêu cầu Tổng thống Syria Assad phải từ bỏ quyền lực. Cứ như thế, cái đích cuối cùng mà họ theo đuổi là thay đổi chính thể ở Syria mà biện pháp cuối cùng là tiến hành chiến tranh như đã làm ở Lybia.

Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo Nghị quyết mới trong HĐBA LHQ vì không muốn, hoặc có thể chưa muốn, để cơ quan quyền lực này của LHQ bị công cụ hóa và sử dụng vào việc thực hiện lợi ích của bên ngoài ở Syria. Thái độ đó tuy không ngăn cản được những hành động đơn phương tới đây của Mỹ, EU và Liên đoàn Ả rập, nhưng hiện đủ để Syria chưa dễ dàng sớm trở thành Lybia thứ hai ở khu vực.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang