Chuyên án CM12 - mốc son của lực lượng Công an nhân dân

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 22 tháng trước 61 lượt xem

Trong bốn năm, từ khi bắt đầu Kế hoạch CM12 (năm 1981 - 1984), lực lượng CAND đã chủ động tổ chức đón bắt hơn 1.000 tên gián điệp, biệt kích, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả...

Sáng qua, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, Cà Mau, Bộ Công an và UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức khánh thành Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hòn Đá Bạc, nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây huyện Trần Văn Thời, nhân ngày kỷ niệm 26 năm kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12.

Quần thể Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc được đặt ở vị trí trang trọng khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Hòn Đá Bạc, gồm Tượng đài chiến thắng CM12 cao 21,6 m, bằng đá hoa cương, Nhà thờ Bác Hồ với tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 23 m, Khu nhà trưng bày tài liệu, hiện vật kế hoạch chuyên án CM12.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chiến thắng CM12 là một trong những chiến công điển hình, góp phần dệt nên truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. “Trong tình hình mới, lực lượng CAND cần cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, dự báo, dự đoán, chiến đấu đập tan âm mưu phá hoại, diễn biến hòa bình, bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vào ngày 12/5/1981, lực lượng an ninh và quân dân du kích đã phát hiện toán gián điệp, biệt kích xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam của tổ chức phản động có danh xưng là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Đấu tranh với bọn phản động nguy hiểm này, Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch phản gián mang bí danh CM12. Trong bốn năm, từ khi bắt đầu Kế hoạch CM12 (năm 1981 - 1984, lực lượng CAND đã chủ động tổ chức đón bắt 18 chuyến nhập biên, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hơn 1.000 tên.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ghi nhận và biểu dương sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Cần Thơ, đã nỗ lực phấn đấu quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, song Thủ tướng cũng cho rằng, so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Cần Thơ còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực thấp kém.

Thủ tướng lưu ý, Cần Thơ phải nỗ lực phát triển trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Văn Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang