Chuyện Google, hết Trung Quốc lại tới Úc

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 96 lượt xem

Chuyen Google, het Trung Quoc lai toi Uc

Từ ngày 22-3-2010, những người truy cập dịch vụ tìm kiếm Google Trung Quốc được chuyển sang Google Hồng Kông

(CATP) Trong lúc vẫn còn gây căng thẳng ở Trung Quốc, Google, dịch vụ tìm kiếm trên mạng khổng lồ của Mỹ, hôm 23-3 đã gửi tới chính phủ Úc văn bản than phiền về kế hoạch lọc Internet của nước này.

Tháng 12-2009, Canberra công bố một kế hoạch đầy tham vọng là sẽ chặn việc truy cập vào các website có chứa các nội dung như rape (hiếp dâm), drug use (sử dụng ma túy), bestiality (thú tính) và child sex abuse (xâm hại tình dục trẻ em). Các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Úc sẽ sử dụng bộ lọc nội dung Internet để chặn các nội dung nhạy cảm này.

Google cho rằng Úc đã đi quá xa và trở thành một tiền lệ nguy hiểm. Điều này không chỉ hạn chế quyền tự do công dân mà còn làm chậm tốc độ của cả hệ thống Internet, thậm chí ảnh hưởng tới các website đại chúng khác như YouTube, Facebook và Twitter. Google viện dẫn rằng các nước như Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển cũng đang áp dụng bộ lọc nội dung Internet, nhưng chỉ chặn các thứ có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.

Lần này, Google có thêm đồng minh là Yahoo và Microsoft. Họ cũng kiến nghị chính phủ Úc xem lại kế hoạch lọc Internet này.

Trong khi đó, cuộc chiến giữa Google và Bắc Kinh đã bị đẩy lên một nấc mới hôm 22-3 khi Google đóng cửa dịch vụ tìm kiếm trên mạng ở Trung Quốc. Mọi truy cập vào dịch vụ Google Trung Quốc đều được điều hướng về Google Hồng Kông. Hai tháng nay, Google làm căng với chính phủ Trung Quốc với lý do mình là nạn nhân của hàng loạt vụ tấn công tin tặc xuất xứ từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn khẳng định mình không hề đứng đằng sau các cuộc tấn công vào Google đó. Nhưng Google không đồng tình và khuyến cáo họ có thể rút khỏi Trung Quốc. Sự việc Google không dừng lại ở mức độ doanh nghiệp mà đã gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng có thật sự là Google sẽ rút khỏi Trung Quốc, thị trường Internet lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu người sử dụng? Trên thị trường tìm kiếm trên mạng của Trung Quốc 2009, Google chiếm 35,6%, dịch vụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc chiếm 58,4%. Các nhà phân tích cho rằng quyết định của Google sẽ làm giá cổ phiếu của hãng này giảm tới 50USD (10%) trong những tuần tới.

Mạng Internet là kho tàng tri thức khổng lồ chung của nhân loại, nhưng nó cũng là nơi ẩn chứa nguy cơ lớn nhất cho thế giới. Mặc dù Internet là vô danh và không biên giới, nhưng ở mỗi nước, việc sử dụng nó đều phải chịu sự quản lý của nhà cầm quyền nước đó, tuân thủ các luật định của xã hội sở tại.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang