Chuột khổng lồ xuất hiện - Cả vùng Merseyside hoang mang

Những con chuột có kích thước lớn, được báo chí Anh gọi là "chuột khổng lồ" hoặc "siêu chuột" đang gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân thành phố Liverpool cũng như một vài thành phố khác ở Anh bởi kích thước cũng sự phiền toái của chúng.

Bộ phận kiểm soát sinh vật có hại của thành phố Liverpool (Anh) cho biết, những con chuột khổng lồ đã bắt đầu xuất hiện ở thành phố này và họ yêu cầu chính quyền cho phép sử dụng những loại chất độc mạnh hơn để tiêu diệt các con chuột. Những con chuột này không chỉ gây nên phiền toái mà còn có thể trở thành vật trung gian gây nên bệnh dịch ở người.

Một con chuột khổng lồ bị đánh bả ở Liverpool.

Thậm chí, nhiều người còn lo ngại chúng có thể tấn công con người, bởi hồi Chiến tranh thế giới thứ nhất, người ta từng ghi nhận nhiều trường hợp chuột ăn xác chết ở trên các bãi chiến trường. Tờ Guardian dẫn lời một số chuyên gia thú y cho biết, với kích cỡ lớn bằng một con mèo trưởng thành, những con "chuột khổng lồ" này đã có khả năng kháng thuốc đối với các loại bả chuột thông thường như warfarin và bromadiolone.

Những con chuột lớn như mèo được phát hiện ở vùng Merseyside có khả năng kháng độc khá cao và các quan chức cho rằng họ cần những phương pháp mạnh tay hơn để tiêu diệt chúng. "Chúng đang kháng mồi diệt chuột thế hệ thứ hai ở Liverpool. Chúng tôi có thể phải sử dụng những mồi diệt chuột nặng hơn nhưng cần thời gian để chính quyền cho phép" - Sean Whelan, một thành viên của bộ phận kiểm soát sinh vật có hại Liverpool cho hay.

Những con chuột khổng lồ khiến người dân Liverpool lo lắng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng trấn an rằng sự nguy hiểm của loài “siêu chuột” đôi khi được giới truyền thông thổi phồng lên và khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Sở dĩ những con chuột này có kích thước lớn vì chúng "được" ăn quá nhiều chất đạm, chất béo từ nguồn thức ăn mà con người đổ ra thùng rác, chứ không phải nhiễm phóng xạ như lời đồn thổi.

Chuột có kích thước ngoại cỡ xuất hiện ngày càng nhiều ở nước Anh.

Cũng như mọi con chuột khác, loài “siêu chuột” cũng phải gặm nhấm để mài răng của chúng. Do kích thước răng lớn hơn nên chắc chắn chúng sẽ phá hỏng nhiều đồ đạc chứ không tấn công con người hay ăn thịt mèo. Theo ước tính, hiện có khoảng 80 triệu con chuột ở Anh và chúng đang mang trong mình một căn bệnh như Weil. Căn bệnh này có thể lây nhiễm sang người. Triệu chứng ban đầu của nó giống như cảm cúm và sau đó có thể dẫn tới vàng da.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chuot-khong-lo-xuat-hien---ca-vung-merseyside-hoang-mang-d54667.html