Chương trình kích cầu du lịch 2010: Vẫn chung chung

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 17 lượt xem 1 tin đăng lại

Chuong trinh kich cau du lich 2010: Van chung chung

KTĐT - Tổng cục Du lịch vừa đưa ra chương trình kích cầu du lịch năm 2010 với tên gọi “ Việt Nam- Điểm đến của bạn”. Tuy nhiên, để chương trình thành công thì việc xây dựng kết hoạch phối kết hợp giữa các doanh nghiệp du lịch, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch (XTDL) phải hết sức cụ thể. Đó là ý kiến của hầu hết các đại biểu tại hội nghị Giao ban cụm các tỉnh miền Bắc do Tổng cục du lịch tổ chức ngày 16/3.

Chưa có kế hoạch chi tiết

Ông Mai Tiến Dũng-Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch Hà Nội cho rằng: Để chương trình thành công, Tổng cục Du lịch (TCDL) cần xây dựng kế hoạch chi tiết với thời gian cụ thể nhất là hoạt động XTDL để du lịch Hà Nội xây dựng chương trình hưởng ứng. Nhưng thời điểm này TCDL chưa có được kế hoạch hoạt động cụ thể, gây khó khăn cho ngành du lịch Hà Nội. Ông Dũng dẫn chứng: Trong chương trình XTDL tại nước ngoài, TCDL đề xuất trong tháng 6/2010 sẽ Tổ chức Liên hoan du lịch Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Pháp. TP Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị chi trả mọi chi phí chương trình này, thế nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Nếu Tổng cục không có kế hoạch sớm thì UBNDTP Hà Nội khó có thể sắp xếp kinh phí cho chương trình như đề xuất của Tổng cục. Nếu kế hoạch đưa ra quá muộn, du lịch Hà Nội nếu cótham gia cũng chỉ ở mức tối thiểu. Đồng tình với ý kiến này, Ông Trần Tiến Nghị- Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: Tổng cục cần có những buổi làm việc về chương trình kích cầu du lịch này với từng địa phương, từ đó xây dựng điểm đến, chương trình giảm giá cụ thể chứ không để tình trạng mạnh ai nấy làm như hiện nay. Việc phối kết hợp giữa Tổng cục và Hiệp hội trong các hoạt động nhất là XTDL cần chặt chẽ hơn nữa, có phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo như hiện nay.

Bà Vũ Thị Lai-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Vĩnh Phúc than phiền: Trong khi doanh nghiệp du lịch thiếu kinh phí cho hoạt động XTDL, giảm giá tour thì một trong những quy định của ngành du lịch đối với các doanh nghiệp đón khách quốc tế là phải đóng ký quỹ ít nhất 250 triệu đồng tại ngân hàng với lãi xuất không kỳ hạn ( 0,2%/tháng). Hiện nay toàn ngành có trên 800 doanh nghiệp được đón khách quốc tê, như vậy số tiền ký quỹ là rất lớn, nhưng lãi thu về không đáng kể. Bà Lai đề nghị: Tổng cục Du lịch cần có văn bản đề nghị ngành ngân hàng cho phép doanh nghiệp có tiền ký quỹ được hưởng lãi xuất có kỳ hạn; Số tiền chênh lệch này sẽ được doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động xúc tiến du lịch, và giảm giá tour cho du khách.

Cần nhiều biện pháp kích cầu

Để có thể tận dụng mọi nguồn lực kích cầu, XTDL, ông Nguyễn Văn Cừ-Phó vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch đề xuất: Ngành du lịch cần tranh thủ các cơ quan thông tin, truyền thống quốc tế trong việc quảng bá tại thị trường nước ngoài. Nếu làm được việc thì không chỉ tiết kiệm được kinh phí quảng bá mà lợi ích thu được là rất lớn. Đồng tình với ý kiến này, ông Dũng cũng cho rằng: Ngoài việc quảng bá du lịch tới các đoàn khách lớn, nên tăng cường tuyên truyền đến cả khách lẻ. Hưởng ứng chương trình kích cầu, du lịch Hà Nội cũng đã xây dựng một số tour du lịch mới như tour du lịch võ thuật...

Mặc dù chương trình mới được triển khai nhưng đã có một số doanh nghiệp du lịch cũng đã đưa ra một số chương trình giảm giá tour. Đại diện Công ty du lịch Vietravel cho biết: Trong tháng 3/2010 đơn vị phối hợp với Hàng không Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá các tour miền Bắc, miền Trung dành cho tất cả du khách với mức từ 1,5-2 triệu đồng/tour. Từ ngày 29/3, Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng từ TP.HCM – Thượng Hải, Trung Quốc, Vietravel giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt đến ba thành phố du lịch: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu (bốn ngày) với giá 6.980.000VND. Không chỉ giảm giá tour,Du khách khi đi du lịch đều được bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 10.000USD/trường hợp, và 1.000USD trong trường hợp mất hành lý. Không chỉ Vietravel mới đưa ra chương trình giảm giá hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch 2010.Ông Trần Thế Dũng- phó trưởng nhóm khuyến mãi kích cầu nội địa TP Hồ Chí Minhcho biết: Hiện đã có 20 công ty du lịch đăng ký tham gia nhóm khuyến mãi, giảm giá các tour du lịch nội địa trong thời gian tới với mức giảm không dưới 20%. Ngoài ra nhóm đang chuẩn bị gửi công văn đến các đối tác khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, điểm tham quan… kêu gọi giảm giá 20-40% trên giá hợp đồng nhằm kích cầu du lịch nội địa. Theo bà Minh Anh-Giám đốc công ty quản lý một số điểm nghỉ chân trên tuyến đường Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Hạ Long: Từ 1/4, tại tất cả các điểm đón khách du lịch nghỉ chân của đơn vị sẽ giảm giá 10% cho tất cả mọi loại hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch-Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Để doanh nghiệp du lịch có thêm kinh phí XTDL, Tổng cục sẽ có ý kiến với ngân hàng cho phép doanh nghiệp đón khách quốc tế vào Việt Nam được gửi 80% tiền ký quỹ hưởng lãi xuất có kỳ hạn, 20% không kỳ hạn; Tổng cục sẽ tăng cường phối hợp với hàng không-thương mại tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp du lịch giảm 20% giá tour nội địa cho tất cả khách du lịch.

Bài và ảnh: Lê Nam

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang