Tờ Humburger Abendblatt (Đức) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Annette Schavan cho biết trong vài tuần tới đây, bà Annette sẽ chính thức giới thiệu một chương trình khung về các kế hoạch nghiên cứu xung quanh quá trình chuyển hóa đi-ô-xít các-bon và việc sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn tài nguyên đất.
Chính phủ Đức sẽ khuyến khích các chương trình cải cách, cách mạng công nghệ và mong muốn hợp tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực này, bà Annette cho biết.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức cũng tái khẳng định lại mục tiêu của quốc gia cắt giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 so với mức của năm 1990. Bà Annette cho biết kết quả của hội nghị thượng đỉnh Copenhagen sẽ phải được triển khai để đạt tới nhiều mục tiêu cần thiết.
“Nghiên cứu và phát triển công nghệ có thể đóng một vai trò cốt yếu”, bà đánh giá.