Chương trình “Những ca khúc vượt thời gian” - Nhịp cầu nối những ân tình

Qua nhiều năm, chương trình “Những ca khúc vượt thời gian” do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thực hiện vào ngày 15 hàng tháng, tại Nhà hát thành phố, đã dần trở thành điểm đến của đông đảo công chúng yêu nhạc.

Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 15-7 tới, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh sẽ phối hợp thực hiện chương trình này cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ca sĩ Đức Tuấn. Ngoài ý nghĩa phục vụ khán giả yêu nhạc những chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn, giới thiệu những ca khúc nổi tiếng đã đi vào lòng người qua nhiều thập niên, Ban tổ chức còn muốn thông qua chương trình, các khán giả, ca sĩ, mạnh thường quân có thể ủng hộ về tinh thần, vật chất, cùng chung tay đóng góp vào Quỹ Từ thiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng, giúp đỡ những gia đình nghèo, những mảnh đời bất hạnh, hỗ trợ chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Trong chương trình “Những ca khúc vượt thời gian” tối 15-7, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương, qua sự thể hiện của các ca sĩ Đức Tuấn, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Đình Nguyên, Hương Giang, Thu Giang, giọng nữ cao Ngọc Tuyền, ca sĩ trẻ Phương Thảo, nhóm bè Sức Sống Mới. Đặc biệt, trong chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, với hai bài hát nhạc Trịnh quen thuộc Diễm xưa và Lời buồn thánh. Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Với tôi, hát dòng nhạc nào cũng giống nhau cả, quan trọng là mình phải thả hồn vào trong từng bài hát và chỉ có cảm xúc thật ca sĩ hát mới hay. Với nhạc xưa, sẽ có nhiều khán giả lớn tuổi đến nghe nên tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn”. Ca sĩ trẻ Đức Tuấn góp mặt với 6 bài hát “ruột”: Thiên thai, Suối mơ, Tiếng dân chài, Nửa hồn thương đau, Đôi mắt người Sơn Tây, Sáng rừng. Đức Tuấn tâm sự: “Tham gia chương trình ca nhạc từ thiện luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc của Đức Tuấn vì có thể đóng góp chút công sức của mình cho xã hội”. Ngoài những tác phẩm trên, khán giả yêu nhạc sẽ được thưởng thức những tình khúc nổi tiếng như: Cung đàn xưa, Đàn chim Việt, Làng tôi, Buồn tàn thu, Hãy yêu nhau đi, Tuổi đá buồn, Niệm khúc cuối, Bản tình ca cho em, Áo lụa Hà Đông, Riêng một góc trời, Mùa thu cho em… Chuyên viên biên tập và dàn dựng chương trình Huỳnh Lợi bày tỏ: “Chương trình được BGĐ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh, các ca sĩ, nhạc sĩ ủng hộ hết mình nên thực hiện rất thuận lợi. Đặc biệt, kỳ này chương trình giới thiệu các tác phẩm của bốn nhạc sĩ nổi tiếng, thế nên ý tưởng dàn dựng và biên tập chương trình đòi hỏi phải đầu tư nhiều để đạt hiệu quả nghệ thuật và không bị nhàm chán. Chúng tôi đã chọn các bài hát trước, sau đó mới nhắm đến những giọng ca phù hợp có thể trình diễn và thể hiện xuất sắc bài hát nhằm phục vụ tốt nhất cho khán giả. Đồng thời, là nơi sẻ chia của những tấm lòng, là nhịp cầu nối ân tình giữa các mạnh thường quân và những người nghèo khó”.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/van-hoa/view.aspx?news_id=261688