"Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực cứu trợ dân"

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 37 tháng trước 11 lượt xem

NNVN đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hoàng Ngọc Đường- PCT UBND, Trưởng BCH Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn về việc khắc phục hậu quả trận lụt kinh hoàng vừa qua.

Ông có thể cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ?

Từ 1 giờ ngày 4/7 đến 7 giờ ngày 5/7 tại tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nhất là tại huyện Pác Nặm và huyện Ba Bể mưa rất to. Tại Ba Bể là 157,4mm. Nước sông Năng tại Chợ Rã lúc 21 giờ ngày 4/7 đạt 157,85m trên mức báo động 3 là 1,35m. Đây là trận lũ lịch sử chưa từng có.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh, BCH PCLB tỉnh đã có công điện chỉ đạo các địa phương chủ động sơ tán dân ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở cao và ngập úng, chuẩn bị lực lượng cứu hộ cần thiết. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, nước lũ lên nhanh gây lũ quét ở một số nơi xa trung tâm nên đã gây tổn thất nặng nề về người, tài sản cho 2 huyện Pác Nặm và Ba Bể.

Xin ông cho biết những thiệt hại cụ thể đến giờ phút này?

Tính đến 6h sáng ngày 6/7, số người chết do đất vùi lấp và nước cuốn trôi là 13 người. Số người mất tích đã tìm thấy do đồng bào chạy lũ vào rừng nay mới về nhà. Tại thôn Khên Lền (xã Công Bằng, huyện Pác Nặm – thôn người Dao cách trung tâm xã 8km đi bộ) lũ đã vùi lấp 5 nhà, chết 10 người, nay mới tìm thấy xác 1 người. Tại Bản Bè, xã Nhạn Môn lũ làm thiệt mạng 3 người. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng đối với các công trình cơ sở hạ tầng Ba Bể và Pác Nặm, làm sạt lở tuyến đường 258B đi Pác Nặm với cả chục ngàn mét khối, đường từ trung tâm huyện Pác Nặm về các xã hiện nay mới thông được 3/10 xã các công trình thủy lợi, nước sạch bị phá hủy hoàn toàn, hàng trăm ha đất ruộng bị vùi lấp, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi thì chưa thống kê được.

Những khó khăn khi Bắc Kạn triển khai công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả mưa lũ?

Đợt mưa lũ này xảy ra chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa phải mất hàng chục km đường đi bộ nên việc ứng cứu, triển khai công tác khắc phục hậu quả là vô cùng khó khăn. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đoàn công tác của Bộ NN- PTNT đang trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại huyện Pác Nặm. Tỉnh quyết định hỗ trợ hộ có người chết 3 triệu đồng/người. Chỉ đạo các địa phương nhanh chóng thông đường. Huy động lực lượng vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bị cô lập.

Chúng tôi đã đề xuất Bộ Công an điều lực lượng tinh nhuệ có máy bộ đàm và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị vùi lấp hoặc lũ cuốn. Có thể nói, Bắc Kạn đang tập trung mọi nguồn lực để cứu trợ nhân dân bị thiệt hại.

Xin cảm ơn ông!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang