Cắt giảm khí thải - vấn đề hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi
(Ảnh: Internet)
Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen khẳng định sẽ tham dự hội nghị, ông Brown đã một lần nữa lưu ý cam kết sẽ làm hết sức có thể “để đạt được một thỏa thuận đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định của thế giới trong cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu”. “Tất cả các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm cùng nhau tới Copenhagen để thực hiện mục tiêu này. Chúng ta không thể cho phép thất bại”, ông Brown nhấn mạnh trong bức thư được công bố ngày 22/11.
Cũng trong ngày 22/11, Đan Mạch đã chính thức thông báo có 65 quốc gia đã nhận lời mời và cử đoàn đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, dự kiến được tổ chức từ ngày 7-18/12 tại thủ đô Copenhagen.
191 quốc gia được mời, không kể Đan Mạch, quốc gia đăng cai, sẽ tập trung làm việc để tìm ra một thỏa thuận quốc tế cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn hiệu lực vào năm 2012.
Tuy nhiên, trong nhiều tuần vừa qua, các nghi ngờ vẫn không ngừng gia tăng xung quanh việc liệu hội nghị lần này có còn cơ hội khai thông bế tắc để đi tới một thỏa thuận bắt buộc về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hỗ trợ cho các nước nghèo tiếp cận với các công nghệ xanh để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu.
Hiện Liên minh châu Âu đã cam kết cắt giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và thậm chí có thể đạt được mục tiêu cắt giảm 30% trong trường hợp nhận được sự hưởng ứng từ phía cộng đồng quốc tế.