Chứng khoán “tụt dốc” do đâu?

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 32 tháng trước 11 lượt xem

Chung khoan “tut doc” do dau?

(Toquoc)-Trái với sự đi lên của giá vàng, thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (26/11) tiếp tục chứng kiến phiên “tụt dốc” ở cả hai sàn.

VN-Index dời mốc 500 điểm

Phiên giao dịch sáng nay (26/11) chứng kiến sự thất vọng của chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tiếp tục cắm đầu đi xuống.

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 7,81 điểm xuống 495,6 điểm (giảm 1,55%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2.585.360 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 114,54 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa có 4 mã đứng giá tham chiếu là HSI, IFS, VHC, VNL và 185 mã giảm giá (146 mã giảm sàn).

Sau 75 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index giảm 23,97 điểm, xuống 479,44 điểm (giảm 4,76%). Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 33.464.950 đơn vị, giá trị giao dịch tăng lên mức 1.406,80 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2009, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 482,6 điểm, giảm 20,81 điểm (-4,13%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 36.476.390 đơn vị, giảm 40,09% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 1.541,988 tỷ đồng, giảm 43,62%.

Tổng giao dịch thỏa thuận đạt 3.794.060 đơn vị, với tổng giá trị hơn 198,21 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 40.270.450 đơn vị (-39,86%) và tổng giá trị giao dịch đạt 1.740,200 tỷ đồng (-42,2%).

HNX-Index cũng “đổ dốc”

Trong khi VN-Index đóng cửa ở 482,6 điểm, giảm 20,81 điểm thì chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội cũng “đổ dốc” ngay từ đầu phiên trong bối cảnh bên bán xả hàng ồ ạt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay (26/11), chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 155,19 điểm, giảm 9,68 điểm (-5,87%).

Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá đạt 16.319.900 đơn vị (-25,08%), tổng giá trị đạt hơn 563,32 tỷ đồng (-29,64%).

Phiên này, sàn HNX có 38 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng giao dịch là 1.986.600 đơn vị, trị giá 76,17 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 18.306.500 cổ phiếu (-21,82%), tổng giá trị đạt 639,49 tỷ đồng (-26,09%).

Nguyên nhân do đâu?

Trước thực tế “tụt dốc” của thị trường chứng khoán những ngày qua, khá nhiều nhà đầu tư tỏ ra mất phương hướng, bởi theo họ các lý do khả dĩ giải thích cho sự mất điểm của thị trường đều đã cũ: NHNN tiếp tục phát đi tín hiệu hạn chế tăng trưởng tín dụng, sự biến động trên thị trường tiền tệ khi VND tiếp tục yếu đi, thị trường vàng nổi sóng …

Ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC) cho rằng: Sự giảm điểm của thị trường có hai lý do chính.

Thứ nhất, hiện tại, môi trường kinh doanh và đầu tư chưa rõ ràng khi các thông tin chính sách tỏ sự không chắc chắn: NĐT băn khoăn không rõ trong giai đoạn hiện tại các chính sách hướng tới mục tiêu tăng trưởng hay kiềm chế lạm phát. Vì sự không chắc chắn này nên nhiều NĐT chọn giải pháp đứng ngoài thị trường.

Thứ hai, lý do khá đơn giản, sau 8 tháng tăng trưởng liên tục, sự điều chỉnh của VN-Index là tất yếu. Ngoài lý do trên, tôi không thấy bất cứ một lý do gì đáng quan ngại về thị trường trong giai đoạn hiện tại: lạm phát không phải là vấn đề đáng lo ngại, VND yếu đi nhưng đã nằm trong tầm dự liệu của mọi người, thị trường vàng biến động nhưng là tất yếu khi đồng USD yếu đi…

Còn ông Ngô Thanh Phát, Trưởng phòng Phân tích và Quản lý rủi ro, CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS) cho rằng, có hai nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán sụt giảm.

Một là, các chỉ số chứng khoán đã giảm sâu trong thời gian từ cuối tháng 10 kéo dài đến đầu tháng 11, điều này đã tạo nên tâm lý sợ hãi của khá nhiều NĐT, đồng thời cũng làm giảm đi đáng kể một lượng tiền vào thị trường. Đợt phục hồi vừa qua chưa đủ độ dài về mặt thời gian để củng cố niềm tin của các NĐT. Trong tình trạng đó, trên thị trường lại xuất hiện những tin đồn không mấy tích cực xoay quanh vấn đề T+, điều này đã trực tiếp tạo thêm sự bất ổn trong tâm lý của các NĐT.

Hai là, mặc dù chỉ số CPI trong 11 tháng đầu năm tăng khá thấp, nhưng việc giá vàng, giá dầu cùng một số mặt hàng khác đang tăng lên khiến nhiều NĐT tỏ ra quan ngại trước nguy cơ lạm phát tái diễn. Ngoài ra, việc tỷ giá VND/USD được điều chỉnh tăng trong hệ thống ngân hàng và thị trường tự do đã gián tiếp củng cố những quan ngại trên của các NĐT trên thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Phân tích đầu tư, CTCK APEC phân tích: Có nhiều lý do khiến TTCK điều chỉnh khá sâu. Thị trường BĐS trầm lắng trở lại đã ảnh hưởng đến các cổ phiếu BĐS, vốn luôn là nhóm tạo ra điểm tựa đáng kể cho thị trường trong thời gian qua. Sự "méo mó" của tỷ giá ngoại tệ, nhất là USD/VND trên thị trường chợ đen so với các ngân hàng cũng tác động đáng kể để sự sụt giảm của TTCK. Tuy nhiên, một lý do quan trọng khiến thị trường nhiều phiên chìm trong sắc đỏ, là tâm lý e ngại dòng tiền bị chặn sau khi NHNN yêu cầu các NHTM không được cho vay với lãi suất thỏa thuận để đầu tư vào BĐS và chứng khoán.

Việc các CTCK dè dặt hơn trong cho vay đòn bẩy tài chính cũng đang tác động tiêu cực đến dòng tiền cho thị trường.

Nhiều chuyên gia đồng tình cho rằng, việc ổn định hay biến động của TTCK Việt Nam hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào 2 yếu tố chính là tâm lý và dòng tiền. Trong khi một số kênh đầu tư khác vẫn còn đang thiếu hấp dẫn, thì chứng khoán vẫn được xem là kênh có khả năng hấp thụ mạnh lượng tiền từ nhiều nguồn khác nhau của nền kinh tế.

Tuy nhiên, do đặc điểm thị trường còn nặng về tâm lý, nên việc xuất hiện các tin đồn không xác thực sẽ dễ tạo nên những phản ứng tiêu cực dây chuyền ở nhiều NĐT. Để giảm bớt tác động tiêu cực của những loại tin đồn không xác thực, cơ quan quản lý cần có những biện pháp ngăn ngừa, đồng thời nghiêm trị và xử lý kịp thời đối với những đối tượng đã lợi dụng hiện tượng tâm lý của thị trường để trục lợi. Bên cạnh đó, các NĐT cũng cần thận trọng, có biện pháp tự bảo vệ mình.

NT

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang