Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Thị trường chứng khoán thế giới tuần này có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ, do sự suy yếu của đồng USD từ việc chỉ số giá tháng 2 tại Mỹ hãm đà tăng.
Thị trường chứng khoán trong nước đã tăng điểm trở lại, do thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục có dấu hiệu cải thiện. Ngoài ra, tâm lý giới đầu tư đã trở nên tích cực hơn sau một thời gian khá dài thận trọng. Luồng tiền mới bổ sung cho thị trường có dấu hiệu gia tăng rõ rệt .
Những yếu tố trên sẽ có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán trong tuần này. Hiện tại, phần lớn nhà đầu tư vẫn còn hào hứng với các dấu hiệu tích cực đã khá rõ ràng như: luồng tiền tăng dần, mốc 530 đã phá vỡ hay nhóm bất động sản bắt đầu bứt phá.
Song, cần lưu ý với những thông tin chưa rõ ràng, mà trước mắt là thông tin CPI, nhà đầu tư nên có những biện pháp đề phòng rủi ro ở thời điểm này để tránh trường hợp CPI vẫn ở mức cao khiến chứng khoán điều chỉnh.
Tuy nhiên, những yếu tố có thể tác động tích cực đến thị trường: như mùa đại hội cổ đông, thời điểm chốt NAV cuối quý, báo cáo kết quả kinh doanh quý I và những thông tin về chia thưởng cổ phiếu. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ cho thị trường để trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra thì các chỉ số chứng khoán cũng khó có khả năng giảm sâu.
Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng là điều kiện quan trọng ủng hộ cho xu thế lên điểm. Phần lớn các cổ phiếu đều có khối lượng giao dịch tăng lên trong tuần qua. Điều này cũng cho thấy dòng tiền quay trở lại thị trường mạnh mẽ. Vn-Index đã bứt phá lên trên kháng cự 531 điểm vào cuối tuần, cùng với khối lượng giao dịch ở mức cao.
Vn-Index có nhiều cơ hội tăng điểm để kiểm định lại vùng đỉnh 545 điểm của đầu tháng 1. Vùng hỗ trợ cho thị trường vào tuần này ở mốc 520-525 điểm.
Nhà đầu tư dài hạn nên tiếp tục nắm giữ hoặc mua các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục. Tuy nhiên các nhà đầu tư lướt sóng hoặc ngắn hạn cũng có thể cân nhắc bán dần ra trong trường hợp các cổ phiếu đang nắm giữ tăng giá mạnh và đạt mức lợi nhuận kỳ vọng.
Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Tâm lý nhà đầu tư giai đoạn gần đây đã tích cực hơn, sẵn sàng giải ngân mỗi khi Vn-Index điều chỉnh. Chính điều này giúp thị trường luôn được hỗ trợ bởi lực cầu khá, nên Vn-Index chỉ điều chỉnh nhẹ, khác hẳn so với thời gian trước.
Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường đang có chiều hướng tích cực, thể hiện sự quan tâm của giới đầu tư cũng như tính hấp dẫn của chứng khoán. Một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư đã và đang bắt đầu chấp nhận sử dụng đòn bẩy tài chính. Vì vậy, thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục tăng lên cùng với biến động mạnh của Vn-Index.
Khoảng cuối tuần này, các số liệu CPI sẽ bắt đầu được công bố. Trước thời điểm đó, thị trường có thể sẽ có diễn biến giằng co đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ ở những phiên giao dịch giữa tuần.
Tuy nhiên, những lo ngại về tình hình lạm phát và khả năng thắt chặt tiền tệ đã được phản ánh khá nhiều qua đợt điều chỉnh trước đây. Vì vậy, nếu không có thay đổi gì quá đột biến thì sau một vài phiên điều chỉnh nhẹ, Vn-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu thế tăng điểm trong trung và dài hạn.
Thị trường giai đoạn sắp tới sẽ có sự phân hóa cao giữa các cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu và sẽ có sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu này. Cổ phiếu thuộc các ngành có triển vọng tăng trưởng tốt trong những quý sắp tới; có yếu tố có thể tạo nên kết quả kinh doanh đột biến; hoặc thặng dư vốn lớn cho các kế hoạch chia thưởng, tăng vốn điều lệ sẽ tiếp tục được giới đầu tư quan tâm.
Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên điều chỉnh của thị trường để tái cơ cấu danh mục đầu tư và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đối với một số ngành như tài chính chứng
khoán, vật liệu cơ bản (thép, cao su), bất động sản và hàng tiêu dùng.
Dự báo tuần này, Vn-Index sẽ tiếp cận và thử thách ngưỡng kháng cự 545 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Áp lực chốt lời sẽ dần gia tăng và sự điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ diễn ra. Trong trường hợp đó, thị trường có một ngưỡng hỗ trợ nhẹ tại 530 điểm và một ngưỡng hỗ trợ khá mạnh tại 518 điểm.
Việc lướt sóng ngắn hạn cũng có thể được thực hiện, nhưng chỉ nên giới hạn với một tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp, từ 20-30% danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.
Công ty chứng khoán VnDirect
Các tin tức quốc tế và trong nước đang hỗ trợ cho đà tăng điểm của thị trường. Vn-Index đã đóng cửa ở mức cao nhất và chỉ còn 15 điểm nữa là tiếp cận mức kỷ lục 545 trong năm 2009. Thanh khoản vẫn ở mức cao. Những dấu hiệu tích cực của dòng tiền mới vào và tâm lý tự tin của nhà đầu tư đang thể hiện rất rõ khi sức cầu đã mạnh lên đối với ngành bất động sản và ngân hàng. Đây là hai ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường và chưa tăng điểm mạnh trong thời gian qua.
Thị trường trong giai đoạn tăng trưởng rất tốt và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đảo chiều. Vn-Index có thể sẽ tiến tới chinh phục mức cản 545 điểm - mức kháng cự mạnh được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu khi Vn-Index tiếp cận mức cản này để đưa ra các quyết định cụ thể là chốt lãi hay tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để hướng tới mục tiêu cao hơn.
Biên độ giao động của Vn-Index trong tuần từ 525 đến 550 điểm.
Công ty chứng khoán Âu Việt (AVSC)
Thời gian gần đây, sóng các ngành liên tục xảy ra và xoay nhanh giữa các nhóm ngành. Sóng ngành thủy sản, cao su, mía đường xảy ra chỉ trong 2 - 4 phiên, sóng ngành thép, khai khoáng được duy trì khá lâu.
Lịch sử giao dịch trong những năm qua cho thấy có ba nhóm ngành chính sẽ hỗ trợ cho thị trường tăng điểm: sóng ngành ngân hàng, sóng chứng khoán và sóng bất động sản. Trong đó sóng bất động sản thường là sóng dài nhất. Hai nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán tuy diễn ra khá nhanh nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ thị trường tăng điểm.
Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy sóng ngành bất động sản đang hình thành khá rõ và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong tuần này, là điểm tựa để cho thị trường tiếp tục tăng điểm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu cao, đồng thời xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, hướng sự quan tâm đến các cổ phiếu thuộc các ngành bất động sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng…
Công ty chứng khoán Đại Việt (DVSC)
Thị trường đã tăng điểm trở lại sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, mức tăng của hai sàn hôm 12/3 là khá mạnh và điều này dường như nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Có lẽ sự điều chỉnh kỹ thuật của thị trường đã chấm dứt và không nhà đầu tư nào muốn quá chậm chân trong đợt sóng tăng giá này.
Những thông tin tích cực từ chứng khoán thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư. Dòng tiền đang tập trung vào những mã cổ phiếu bất động sản và những mã cổ phiếu mang tính đầu cơ mạnh như: ITA, REE, SAM… cho thấy nhà đầu tư đang rất tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, thông tin về kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và chia thưởng ở một số cổ phiếu cũng là động lực thúc đẩy sự mua vào.
Triển vọng ngắn hạn của thị trường khá lạc quan. Vn-Index tuần này sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 545 điểm. Tuy vậy, áp lực bán ra chốt lời sẽ gia tăng. Nhà đầu tư chỉ nên mua vào những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua. Các mã thuộc các ngành bất động sản, nhựa, thép, cao su nên được xem xét mua vào.
Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC)
Các thông tin về chia thưởng cũng như kế hoạch lợi nhuận 2010 của nhiều doanh nghiệp liên tiếp được công bố trong những ngày gần đây đã khiến các nhà đầu tư có động lực tham gia tích cực vào thị trường.
Tuy vậy, tuần này thị trường sẽ bắt đầu tiếp nhận những thông tin quan trọng về CPI, GDP và các số liệu về xuất nhập khẩu của tháng 3 và cả quý I. Do vậy, những biến động của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào các thông tin chuẩn bị được công bố.
Bên cạnh đó, Vn-Index đã vượt qua ngưỡng 530 điểm. Việc chinh phục các ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mốc 540 và 550 điểm sẽ trở nên khó khăn hơn, khi áp lực chốt lời gia tăng trước những biến động của thị trường.
Công ty chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)
Các thông tin liên quan đến thị trường tiền tệ về việc giảm lãi suất đã hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư, khiến dòng tiền vào chứng khoán được cải thiện.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn liên tiếp công bố các thông tin tích cực liên quan đến việc chia, thưởng, phát hành thêm... là những động lực chính khiến nhà đầu tư mạnh tay hơn với thị trường.
Khối ngoại quay trở lại mua ròng với giá trị lớn. Động thái này cho thấy với các mức giá hiện tại, cổ phiếu vẫn chưa mất đi sự hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại. Khả năng tăng trưởng tín dụng sẽ mạnh hơn trong thời gian sắp tới, cùng với những chuyển biến tích cực trên thị trường chứng khoán các nước, sẽ là bệ đỡ tâm lý vững chắc cho thị trường. Ngoài ra, đây là thời điểm mà các doanh nghiệp niêm yết tổ chức đại hội cổ đông. Theo đó, các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cổ tức, chia, thưởng, phát hành... không ngừng được công bố trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường.
Khả năng bứt phá của Vn-Index lên những ngưỡng cao hơn là hoàn toàn có thể, trong tuần giao dịch này.
Nhật Hường tổng hợp
* Bản tin do các công ty chứng khoán cung cấp và chỉ mang tính tham khảo.