Theo kết quả điều tra của hãng Conference Board, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tháng tư tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng gần đây và là tháng tăng thứ 2 liên tiếp. Mức tăng từ 26,9 điểm trong tháng 3 lên 39,2 điểm được cho là cao nhất kể từ 2005 đến nay.
Báo cáo cũng cho biết, ngày càng nhiều người Mỹ tin tưởng vào những chính sách kích thích kinh tế của Chính quyền Obama.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng là một dấu hiệu hết sức quan trọng đối với sức khỏe nền kinh tế Mỹ, nơi chi tiêu của người dân đóng góp 70% vào GDP. Nó cũng cho thấy người tiêu dùng không còn quá thắt chặt hầu bao như trước và thói quen mua sắm quá mức thu nhập của người Mỹ sẽ sớm kéo nền công nghiệp mũi nhọn bán lẻ và sản xuất tiêu dùng tăng trưởng mạnh trong những quý tới của năm.
Chỉ số giá nhà tại Mỹ Standard & Poor's/Case-Shiller giảm gần 19% trong tháng. Tuy nhiên đà giảm đã chậm lại, cho thấy thị trường nhà đất có thể đã gần chạm đáy.
Tuy nhiên, lòng tin của nhà đầu tư bị lung lay phần nào khi nhà chức trách Mỹ nhận định hai ngân hàng lớn Bank of America và Citigroup cần tăng thêm vốn. Cổ phiếu Citigroup giảm 5,9% trong khi cổ phiếu của Bank of America giảm 8,6%.
Sau tiếng chuông kết thúc ngày giao dịch, cả 3 chỉ số chính tại phố Wall bất ngờ quay đầu giảm điểm, tuy nhiên mức điều chỉnh là không đáng kể dưới 0,5%. Chỉ số Dow Jones Industrial giảm 8,05 điểm, tương đương 0,1% và đóng cửa ở 8.016,95 điểm. Standard & Poor 500 hạ 2,35 điểm (0,3%) xuống 855,16 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq chốt tại 1.673,81 điểm sau khi giảm 5,60 điểm, tương ứng 0,3%. Phiên này, số mã cổ phiếu tăng, giảm là ngang bằng nhau trên thị trường New York.
Phiên giảm điểm này của chứng khoán Mỹ được nhiều giới phân tích nhận định là phiên điều chỉnh kỹ thuật cho một đợt sóng mới. Kết quả cuộc họp 2 ngày của FED về khả năng ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất cũng như tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I sẽ được công bố hôm thứ 4 sẽ được nhà đầu tư đón đợi.
Tại châu Âu, tất cả 18 hàn thử biểu rơi vào xu thế giảm điểm, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức xác nhận Tây Ban Nha, Anh là 2 trong số 5 quốc gia xuất hiện virus cúm lợn. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 70,6 điểm (1,7%) xuống 4.096,4 điểm. Chứng khoán Đức và Pháp lần lượt chịu mức giảm 1,9% và 1,7%.
Chứng khoán châu Á hứng chịu phiên mất điểm mạnh nhất trong gần 3 tuần qua. Chỉ số tổng hợp cổ phiếu khối tài chính trên MSCI trượt 2,1%. Giá cổ phiếu Standard Chartered Plc mất 5,5% giá trị trên thị trường Hong Kong. Nhà cung cấp bảo hiểm lớn thứ hai Trung Quốc Ping An Insurance Co chịu mức giảm 9% sau khi công bố quý I làm ăn thua lỗ.
Trên thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 trượt mạnh 232,57 điểm tương ứng 2,7% xuống 8.493,77 điểm. Hầu khắp các bảng giao dịch điện tử chìm trong sắc đỏ, Hang Seng Index của Hong Kong hạ 1,9%, Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tuột 3% giá trị. Chứng khoán Australia mất điểm nhẹ 0,6%.
Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg)