Chứng khoán toàn cầu rớt mạnh trước nguy cơ Dubai World phá sản

Xem tin gốc 

SaigonTimes - 32 tháng trước 171 lượt xem

Chung khoan toan cau rot manh truoc nguy co Dubai World pha san

(TBKTSG Online) - Chứng khoán toàn cầu hôm nay giảm mạnh, nặng nhất ở châu Á, khi nỗi lo sợ nguy cơ phá sản của tập đoàn Dubai World sẽ làm cho công cuộc phục hồi kinh tế và tài chính toàn cầu bị lệch hướng.

Thái Bình

Thị trường chứng khoán Dubai hôm nay đóng cửa nghỉ lễ nhưng nguy cơ phá sản của tập đoàn Dubai World làm chấn động cả thế giới tài chính. Ảnh Reuters

Giới đầu tư bị giáng một đòn chí mạng vào hôm thứ Tư 25-11 khi tập đoàn Dubai World – công ty đầu tư của nhà nước Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất – yêu cầu các chủ nợ cho hoãn thanh toán khối nợ 60 tỉ đô la Mỹ đến tháng 5 năm tới. Thông tin này gây ra nỗi lo ngại tập đoàn khổng lồ này sẽ phá sản, và nỗi lo này lây lan nhanh trong hệ thống tài chính thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển.

Chứng khoán châu Á bị nặng nhất. Hôm nay, các chỉ số chính của Hồng Kông và Hàn Quốc rơi hết biên độ; chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 1.075,9 điểm, tương đương 4,8% trong khi chỉ số Kospi (Hàn Quốc) giảm 4,7%, còn 1.524 điểm. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật) giảm 301,72 điểm, tương đương 3,2%, chỉ số S&P/ASX (Úc) giảm 2,9% và chỉ số Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 2,4%.

Ở châu Âu, chỉ số FTSE 100 (Anh Quốc) giảm 16,13 điểm, tức 0,3%; chỉ số DAX (Đức) giảm 19,45 điểm (0,4%) và chỉ số CAC-40 (Pháp) giảm 23,27 điểm (0,6%). Nhưng hôm qua thứ Năm, các chỉ số chính của châu Âu đều giảm hơn 3%, cổ phiếu các ngân hàng có làm ăn nhiều ở Dubai như Barclays PLC, HSBC và Standard Chartered bị mất điểm nặng nề nhất.

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đóng cửa nghỉ lễ Tạ Ơn. Nhưng chỉ số chứng khoán kỳ hạn (futures) Dow Jones giảm 2%, Standard & Poor’s 500 (futures) giảm 2,5%.

Trên khắp các thị trường chứng khoán phổ biến nhận định rằng trong những ngày còn lại của năm 2009 giới đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận đã kiếm được trong đợt tăng giá cổ phiếu kéo dài từ tháng 3-2009 đến nay. Ngoài ra giới đầu tư cũng đang theo dõi sát những diễn biến liên quan trên thị trường tiền tệ khi đồng đô la Mỹ hôm nay có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua, chỉ còn ăn được 84,81 yen Nhật.

Đồng yen đã gượng lên mức 86,33 yen vào cuối ngày hôm nay sau khi có dấu hiệu cho thấy Ngân hàng trung ương Nhật Bản sắp can thiệp vào thị trường bằng cách bán ra đồng yen, mua đồng đô la Mỹ để giải tỏa tình trạng thừa đô la Mỹ, thiếu yen hiện nay.

Hôm qua thứ Năm, Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ cũng đã can thiệp, mua đô la vào để ngăn chặn tình trạng tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ. Biện pháp này tỏ ra có tác dụng; hôm nay đô la Mỹ đã tăng 0,9% so với đồng franc Thụy Sĩ, 1 đô la Mỹ đổi được 1,0118 franc.

Đồng bảng Anh cũng đang tơi tả trước nỗi lo các ngân hàng Anh Quốc dính líu sâu vào khu vực Dubai. Đồng bảng Anh hôm nay tiếp tục giảm 0,8%, hiện 1 bảng Anh chỉ còn đổi được 1,638 đô la Mỹ. Đồng euro châu Âu cũng mất sức hấp dẫn vì trong những thời điểm khủng hoảng, đồng đô la Mỹ vẫn được coi là an toàn hơn; hôm nay euro giảm 0,8%, hiện 1 euro chỉ còn ăn được 1,49 đô la Mỹ.

Giá dầu giảm mạnh, giảm 4,17 đô la Mỹ; trên thị trường hàng hóa New York, giá dầu thô giao tháng 1-2010 chỉ còn 73,79 đô la Mỹ/thùng.

(tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang