Tiếp tục là những lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nợ tại châu Âu đeo bám thị trường chứng khoán thế giới. Tại Phố Wall, sức ép của sự kiện này đã áp đảo những tác dụng tích cực từ khu vực bán lẻ và sản xuất công nghiệp.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, sức mua trong ngành bán lẻ toàn nước Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã tăng 0,4%, vượt mức dự đoán của các chuyên gia phân tích. Hồi tháng 3 vừa qua, con số này đã đạt tới mức 2,1%.
Cùng với đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ cho biết sản lượng đầu ra của các nhà máy khai thác mỏ và khu vực sản xuất hàng tiêu dùng đã tăng 0,8% trong quý 1.2010, cao hơn con số dự đoán 0,7% của các nhà phân tích.
Phiên này, cổ phiếu năng lượng, đặc biệt là cổ phiếu dầu khí mất điểm khá nhiều do giá dầu thô tụt giảm mạnh. Cổ phiếu Exxon Mobil, hãng dầu khí lớn nhất tại Mỹ đã giảm 1,8%; Chevron giảm 1,4%; hai tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ dầu khí là Schlumberger và Halliburton đều giảm trên 3%.
Tổng kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 14.5, chỉ số S&P 500 để mất thêm 1,9%, xuống còn 1.135,68 điểm; Dow Jones Industrial để mất 162,79 điểm, tương đương giảm 1,5%, chốt phiên ở mức 10.620,16 điểm; Nasdaq Composite giảm 2%, xuống mức 2.346,85 điểm. Sau những phiên tăng giảm đan xen suốt từ đầu tuần, đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tổng kết tuần này, Phố Wall chỉ tăng 2 trong số 5 phiên giao dịch. Tuy nhiên, phiên hồi phục mạnh mẽ ngay đầu tuần đã góp phần đưa chỉ số thị trường S&P 500 tăng tới 4,2% trong tuần.
Sự kiện nổi bật và có tác động mạnh mẽ nhất tới chứng khoán thế giới trong tuần này là khoản vay lên tới 1 ngàn tỉ USD mà Liên minh châu Âu (EU) gắng sức hỗ trợ các quốc gia nặng nợ trong khu vực đồng euro. Gói hỗ trợ này thực sự đã có tác động mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư, giúp họ phần nào thấy lạc quan hơn với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ trên diện rộng tại châu Âu.
Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ biến động của các sàn chứng khoán từ Á, Âu sang Mỹ thì vẫn có thể nhận thấy sự chưa ổn định trong tâm lý các nhà đầu tư, chứng khoán thế giới liên tục giằng co giữa hai xu hướng tăng giảm điểm, mà nguyên nhân chính gây giảm trong mỗi phiên vẫn là lo sợ xảy ra khủng hoảng nợ.
Phiên cuối tuần ngày 14.5 tại châu Âu, tâm lý lo âu của giới đầu tư tiếp tục khiến các thị trường chứng khoán trong khu vực lao dốc không phanh. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm mạnh 3,4%, tuy nhiên, chỉ số này vẫn duy trì được mức tăng 4,8% trong cả tuần, chủ yếu là nhờ bước nhảy vọt 7,2% trong phiên đầu tuần.
Ghi nhận trên sàn chứng khoán lớn: chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 3,14%, xuống còn 5.262,85 điểm; DAX của Đức giảm 3,12%, xuống còn 6.056,71 điểm; CAC 40 của Pháp giảm mạnh 4,59%, chốt phiên cuối tuần ở mức 3.560,36 điểm.
Kết thúc sớm hơn (vào chiều 14.5, giờ VN), phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á cũng ghi nhận sự đi xuống của các chỉ số chứng khoán trong khu vực. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 1,1%, mức tăng cả tuần vẫn ghi nhận được là 1,1%.
Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 158,04 điểm, tương đương 1,49%, xuống còn 10.462,51 điểm; HSI của Hồng Kông để mất 277,03 điểm, tương đương 1,36%, chốt phiên ở mức 20.145,43 điểm. Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,51%; Straits Times (Singapore) giảm 0,44%, riêng KOSPI (Hàn Quốc) tăng nhẹ 0,06%.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)