Tại sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh. Khối lượng giao dịch (kể cả thỏa thuận) đạt trên 62,4 triệu chứng khoán, tương đương 2.716,35 tỷ đồng; Tăng 14% về khối lượng và tăng 17% về giá trị. Theo thống kê, trong tổng số 213 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết, thị trường ghi nhận 139 mã tăng giá, 35 mã giảm giá, còn lại 40 mã đứng giá tham chiếu. Nhiều cổ phiếu như STB, CTG, BVH, VNM…tăng từ 100-2500 đ/cổ phiếu.
Tại sàn giao dịch Hà Nội chỉ số HNX-Index cũng tăng gần như từ đầu cho tới cuối phiên trong bối cảnh áp lực bán chốt lời diễn ra mạnh song lực cầu vào sàn vững vàng đã giúp HNX-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp và đạt 172,7 điểm. Giao dịch tại sàn này cũng diễn ra sôi động không kém sàn TP Hồ Chí MInh. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 33,19 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 1.142 tỷ đồng. Tăng 15% về khối lượng và tăng 22% về giá trị. Theo thống kê, trong tổng số 266 mã niêm yết, thị trường ghi nhận 124 mã tăng giá, 113 mã giảm giá, 21 mã đứng giá, còn lại 8 mã không có giao dịch.
Mặc dù chỉ sốVN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong những ngày tới rất có thể sẽ có 1-2 phiên điều chỉnh giảm bởi phần lớn các cổ phiếu đều đã tăng giá quá mạnh trong những phiên gần đây khiến những nhà đầu tư ngắn hạn sẽ bán ra để chốt lời. Chính vì vậy nhà đầu tư ngừng giải ngân và chuyển sang trạng thái nắm giữ đối với danh mục hiện tại. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tại thời điểm hiện tại không được đánh giá cao do mức độ sinh lợi/ rủi ro khá thấp.
Minh Ngọc