Chứng khoán sáng 4/2: TPP không ảnh hưởng bằng đào, quất!

Sự kiện TPP chính thức được đặt bút ký sáng nay cũng không khiến thị trường giao dịch sôi động hơn do tâm lý nghỉ Tết đã đến đỉnh điểm...

VN-Index tăng rất tốt nhưng thanh khoản quá thấp. ảnh Tvsi

Sự kiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức được đặt bút ký sáng nay cũng không khiến thị trường giao dịch sôi động hơn do tâm lý nghỉ Tết đã đến đỉnh điểm. Giá cổ phiếu tăng hàng loạt, nhưng thanh khoản rất kém.

Việc giá tăng cao trở lại cũng không thu hút thêm được dòng tiền vào thị trường cho thấy nhà đầu tư đã rời khỏi thị trường. Các cơ hội muộn trước kỳ nghỉ dài không còn được quan tâm nhiều. Phố xá đang rộn ràng đào quất và việc giá cổ phiếu tăng cũng không gây xốn xang bằng không khí nghỉ ngơi.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay mới có 541,8 tỷ đồng, giảm 21% so với sáng hôm qua và chắc chắn là thấp tương đương các phiên cận Tết năm ngoái. Điều tích cực là không còn mấy ai bán ra những ngày này, khi nhu cầu thu xếp vốn nếu có, cũng đã hoàn thành.

VN-Index tăng 0,8% với 148 cổ phiếu tăng giá/33 cổ phiếu giảm giá. Vn30 tăng 0,82% với 22 mã tăng/1 mã giảm. HNX-Index tăng 0,65% với 92 mã tăng/37 mã giảm, HNX30 tăng 1,2% với 19 mã tăng/3 mã giảm.

Rất ít cổ phiếu giảm giá trong sáng nay chủ yếu do áp lực bán ra đã không còn nhiều. Thêm nữa là một vài biến động tốt từ bên ngoài, đã hỗ trợ các nhóm cổ phiếu chủ chốt.

Giá dầu đang tăng hơn 1% trên cả dầu Brent lẫn dầu WTI. Chứng khoán Trung Quốc tăng 1,06%. Việc TPP được ký kết chính thức cấp Bộ trưởng cũng hỗ trợ tâm lý đáng kể.

Thanh khoản sụt giảm có thể thấy rất rõ ở các cổ phiếu tạo tiền chính của cả hai sàn. VNM có được thông tin hỗ trợ đáng khích lệ từ kết quả kinh doanh, cũng giao dịch chưa tới 20 tỷ đồng. FLC vật vã mới khớp được gần 19 tỷ. SSI, HAG… giao dịch rất kém, dù giá đang tăng. Sàn HNX thậm chí không có được cổ phiếu nào khớp quá 8 tỷ đồng.

Những biến động tăng gần sát kỳ nghỉ đã không tạo nhiều sự hấp dẫn, chủ yếu do các biến động bên ngoài không lường trước được trong 1 tuần thị trường Việt Nam nghỉ giao dịch. Những giao dịch trong 3 ngày cuối cùng chắc chắn phải nắm giữ qua Tết. Không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn lòng làm điều này, khiến cho lượng tiền vào mua ở mức rất kém.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng không giải ngân bao nhiêu, mới có 20,8 tỷ đồng mua trên cả sàn HSX. Rổ Vn30 thậm chí mới được 4,4 tỷ. Duy nhất MSN và BVH là hai blue-chips được mua quá 1 tỷ. HBC và BHS lớn nhất, được giải ngân 4,8 tỷ và 3,7 tỷ đồng.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-sang-42-tpp-khong-anh-huong-bang-dao-quat-2016020411515483.htm