Thủy Triều
Những khuôn mặt đăm chiêu của nhà đầu tư sáng ngày 25-11 khi chứng kiến hàng loạt cổ phiếu giảm xuống giá sàn. Ảnh: Lê Toàn
Như vậy, chỉ sau bốn phiên giảm điểm liên tục, chỉ số VN-Index đã mất tổng cộng 56,64 điểm, tức mất hơn 10% và quay trở về mức của ba tháng trước đây.
Mở đầu phiên giao dịch, thị trường chỉ điều chỉnh giảm 7,39 điểm. Những phút đầu của đợt khớp lệnh liên tục, chứng khoán vẫn tiếp tục được bán ra nhiều nhưng lực cầu vẫn còn. Tuy nhiên, càng về cuối đợt khớp lệnh, cột dư mua ngày càng trống và hầu hết các cổ phiếu đều giảm hết biên độ cho phép.
Các cổ phiếu có vốn hóa lớn như STB, EIB, VCB, PVF, REE… cũng không phải là ngoại lệ, đều giảm về mức giá sàn. Bảng điện tử chìm trong màu đỏ và chỉ số VN-Index ghi nhận số điểm mất trong đợt khớp lệnh này là 23,89 điểm. Đợt khớp lệnh cuối cùng ghi nhận một số lệnh mua trên mức giá tham chiếu, tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn nổi toàn cục. VN-Index cuối ngày vẫn mất 23,72 điểm với 172 mã chứng khoán (chiếm 91% số lượng mã chứng khoán niêm yết) đứng ở mức giá sàn.
Chỉ có năm cổ phiếu còn giữ được đà tăng giá trong phiên hôm nay, trong đó có ba cổ phiếu vừa chào sàn trong ngày đó là Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TIX), Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP), và Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG).
Hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định nếu phiên hôm nay thị trường tiếp tục giảm thì có thể chỉ số VN-Index sẽ bước vào giai đoạn rơi tự do vì thiếu thông tin hỗ trợ và tâm lý của nhà đầu tư sẽ càng trở nên hoang mang.
Tuy nhiên, thanh khoản - yếu tố tối quan trọng của thị trường - không giảm trong ngày 25-11. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh là 61,85 triệu đơn vị và giá trị giao dịch là 2.780 tỉ đồng, tăng lần lượt 46% và 36% so với phiên giao dịch ngày 24-11.
Cũng cùng tình trạng với sàn TPHCM, chỉ số HaSTC của sàn Hà Nội trong ngày 25-11 mất 10,41 điểm, tương đương 5,94%, so với ngày hôm trước, xuống còn 164,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 21,78 triệu cổ phiếu và giá trị là 800,6 tỉ đồng.