Chứng khoán giằng co đến bao giờ?

Xem tin gốc 

Sàn OTC - 37 tháng trước 24 lượt xem

Chung khoan giang co den bao gio?

Phiên giao dịch không nhiều ấn tượng ngày 9.7 đã kết thúc với việc VN-Index dao động giảm gần như không đáng kể (-0,08%). Khối lượng đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 2 tháng gần đây cho thấy động lực của cả bên mua và bên bán đều rất thấp.

Một điểm khá tích cực là ngày 8.7, TTCK toàn thế giới chìm trong sắc đỏ nhưng tác động đến tâm lý của NĐT tại TTCKVN không còn mạnh như trước. Không hề xuất hiện xu hướng bán tháo trong mấy phiên gần đây nhất khi TTCK Mỹ đã giảm rất mạnh và xuyên thủng mức hỗ trợ ngắn hạn.

Đa số nhận định của các chuyên gia phân tích từ các CTCK, TTCK Việt Nam đang có sự độc lập tương đối với TTCK Mỹ. Nguyên nhân là các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô đang có sự khác biệt: Trong khi các con số tăng trưởng, thất nghiệp... của Mỹ vẫn rất xấu thì kinh tế Việt Nam lại có sự khởi sắc theo các phân tích của tổ chức quốc tế.

Trong khi kết quả kinh doanh quý II của các DN Mỹ được chờ đợi là không quá xấu thì nhiều DN lớn niêm yết lại công bố những con số lãi lớn, làm ăn tốt. Yếu tố cơ bản được cho là lực nâng đỡ TTCKVN, chí ít là tạo vùng tích lũy đi ngang hơn là suy giảm mạnh theo xu hướng thế giới.

Tại buổi họp báo của Chính phủ ngày 7.7, vấn đề cắt giảm gói kích cầu bấy lâu nay được bàn nhiều đã có câu trả lời rõ ràng: Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục, hoàn toàn chưa có chủ trương cắt giảm giá trị gói kích cầu cũng như khoanh vùng hẹp lại đối tượng thụ hưởng. Như vậy, có thể thấy chính sách lãi suất cuối năm sẽ không có thay đổi lớn, nhất là khi NHNN gần đây vẫn kiên trì mức lãi suất cơ bản thấp.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là dòng tiền chảy vào CK đang ít đi, mặc dù chưa thể khẳng định một phần tiền được rút ra chuyển sang kênh đầu tư khác hay vẫn nằm chờ trong tài khoản. Thị trường suốt tuần này đã trong trạng thái giằng co. Thống kê tổng cung và cầu trong mỗi ngày không có sự suy giảm mạnh nhưng khối lượng khớp lệnh lại giảm dần chứng tỏ cả bên mua và bên bán đều thực hiện cài lệnh mua ở giá thấp và bán ở giá cao.

Ngày 9.7, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5.2009, sàn HoSE mới lại chứng kiến một phiên giao dịch có quy mô dưới 1.000 tỉ đồng (đạt 946,6 tỉ đồng tính cả thỏa thuận). Như vậy, khối lượng đã giảm 16% và giá trị giảm 23%. Toàn thị trường có 47 mã tăng giá và 75 mã giảm giá, VN-Index giảm 0,39 điểm. Trên sàn HNX, 79 mã tăng và 74 mã giảm, nhưng HNX-Index vẫn mất 0,88 điểm.

Mức giảm giá rất nhẹ trong bối cảnh giao dịch yếu là một tín hiệu khá tích cực. Thực tế nhiều blue-chips trên cả hai sàn đều đang trong trạng thái mạnh hơn thị trường. Cụ thể, chỉ số giá của 30 CP có quy mô vốn hóa lớn nhất sàn HoSE đã đi ngược lại VN-Index khi tăng nhẹ 0,4% trong ngày 9.7. BVH phiên này đứng giá tham chiếu trong khi VCB giảm 2,7% và lấy đi 0,1% trong Index phụ này. Nếu loại bỏ VCB, 29 CP có vốn hóa lớn nhất tăng 0,5%. Trong khi đó nhóm 120 CP có vốn hóa nhỏ nhất thị trường và thấp hơn 1.000 tỉ đồng giảm giá bình quân 0,3%.

Như vậy có thể thấy VN-Index đang nhận được lực đỡ từ các blue-chips. So sánh chỉ số sức mạnh tương đối cũng cho thấy chỉ số của 30 mã dẫn đầu thị trường cung chạm đáy ngắn hạn với VN-Index ngày 23.6, nhưng từ đó đến nay chỉ số này đang mạnh hơn VN-Index và có mức suy giảm ít hơn.

Ngày 9.7, thông tin cho biết Vietinbank cuối cùng đã hạ thấp giá dự kiến niêm yết chào sàn từ 55.000đ xuống 50.000đ. Giá IPO bình quân của Vietinbank chỉ là 20.265đ/CP. Lượng CP có thể tự do chuyển nhượng của ngân hàng này vào khoảng 73,9 triệu đơn vị. Thị trường sẽ sớm cho thấy tính hợp lý của việc định giá này.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang