Chứng khoán đóng cửa năm Ất Mùi trong sắc xanh

Hôm nay 5.2, thị trường chứng khoán giao dịch phiên cuối cùng của năm Ất Mùi trước khi nghỉ tết. Thị trường mở cửa trong sắc đỏ khi áp lực bán ra khá mạnh, nhất là nhóm ngành dầu khí.

Tuy nhiên kết thúc phiên, cả hai chỉ số chứng khoán cùng tăng điểm. Cụ thể VN-Index tăng 2,6 điểm lên 544,75 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index tăng thêm 0,58 điểm lên 76,9 điểm. Dù nhiều nhà đầu tư đã nghỉ tết sớm khiến lượng giao dịch khá thấp nhưng lực mua vào lại áp đảo bên bán khiến hàng loạt cổ phiếu (CP) tăng giá, thậm chí nhiều CP giá thấp tăng trần như ACL, AGR, DHL, KFC...

Bên cạnh đó, nhóm CP ngành chứng khoán như SSI, HCM, VND, SHS... đều tăng điểm tích cực. Trong nhóm blue-chips, VNM là đầu tàu đi trước kéo sắc xanh trải rộng trên bảng giá điện tử. Thanh khoản cả hai sàn chỉ còn khoảng một nửa so với những phiên trước đó với tổng trị giá 1.151 tỉ đồng.

Mặc dù đà tăng điểm không mạnh và thanh khoản không cao nhưng với màu xanh trải đều ở nhiều CP, phiên giao dịch ngày cuối năm cũ này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường trong năm 2016.

Tuy nhiên theo khuyến nghị của Công ty chứng khoán May bank Kim Eng VN, nhà đầu tư nên cân bằng giữa tỷ trọng CP và tiền mặt trong tài khoản để phòng ngừa những diễn biến khó lường của thị trường thế giới trong thời gian VN bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Cùng ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố quyết định xử phạt ông Trịnh Công Sơn, một nhà đầu tư cá nhân, số tiền 550 triệu đồng do thao túng giá CP của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Cụ thể từ ngày 11.3.2015 - 31.7.2015, ông Trịnh Công Sơn sử dụng 13 tài khoản để giao dịch, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá CP NHP.

Mai Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/chung-khoan-dong-cua-nam-at-mui-trong-sac-xanh-665896.html