Dự báo về khả năng tăng trưởng kinh tế lạc quan đối với khu vực châu Âu là nguyên nhân chính giúp các thị trường chứng khoán khu vực này đi lên. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,4%.
Các cổ phiếu tăng điểm của khu vực này trong phiên đầu tuần có thể kể tới là: cổ phiếu Air Liquide SA, hãng sản xuất khí công nghiệp lớn nhất thế giới, tăng 1,3% nhờ vào kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các chuyên gia; British Airways của Anh cũng tăng hơn 2%. Giá một số loại hàng hóa tăng nhẹ cũng giúp cho cổ phiếu của các công ty năng lượng, sản xuất nguyên liệu thô đi lên.
Tổng kết phiên đầu tuần, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,49% lên mức 5.167,47 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức tăng 0,28 và 0,19%, lần lượt chốt phiên ở mức 3.609,22 và 5.511,1 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần đã cho thấy dấu hiệu không khả quan. Chỉ số MSCI Asia Pacific lần đầu tiên giảm điểm trong vòng 1 tuần qua do giới đầu tư lo ngại khả năng xảy ra giảm phát sau khủng hoảng tại Nhật Bản, dù rằng kinh tế nước này đã tăng trưởng hơn dự đoán trong quý 4/2009.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên ngày 15.2 (kết thúc chiều qua, 15.2, giờ VN) ở mức 10.013,3 điểm, giảm 0,78% so với phiên cuối tuần trước. Thị trường chứng khoán tại một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á ăn Tết âm lịch như: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam đều đóng cửa.
Phố Wall cũng nghỉ giao dịch trong ngày 15.2 trong dịp nghỉ lễ Ngày Tổng thống.
* Trên thị trường tiền tệ, một số chuyên gia cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đến nay đã đủ mạnh để chính phủ nước này nâng lãi suất đồng nhân dân tệ lên khoảng 5%, nhằm tránh nguy cơ lạm phát.
Trong khi đó, giới chức châu Âu tiếp tục phải chịu sức ép đưa ra kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với Hy Lạp để giảm thâm hụt ngân sách đã khiến cho đồng euro yếu thế trước dollar Mỹ.
Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật tại New York ở mức 1 EUR đổi 1,3592 USD; 1 USD đổi 90,06 JPY, ghi nhận lúc 19 giờ 24 (giờ địa phương).
* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục dao động nhẹ ở mốc 74 USD/thùng do tác động giằng co của việc USD tăng giá và căng thẳng trong vấn đề Iran.
Trong các giao dịch điện tử sáng nay (16.2, giờ VN), giá dầu thô giao tháng 3 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm nhẹ 5 cent, xuống còn 74,08 USD/thùng, lúc 6 giờ 14 (giờ VN).
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang tiến hành chuyến thăm 3 ngày tới Qatar và Arập Saudi trong nỗ lực nhằm kêu gọi các nước cùng thuyết phục Iran ngừng chương trình làm giàu uranium. Hiện Iran là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới.
Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London (Anh) chốt phiên ngày 15.2 ở mức 72,51 USD/thùng, giảm 39 cent, tương đương 0,5% so với cuối tuần trước.
* Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4 tại NYMEX đã vươn lên mốc 1.100 USD/ounce. Lúc 6 giờ 14 sáng nay (16.2, giờ VN), giá vàng này ở mức 1.100,8 USD/ounce, tăng tới 10,8 USD, tương đương 0,99% so với cuối tuần trước.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)