Mở phiên đầu tuần, cổ phiếu các công ty dược phẩm giảm mạnh, chỉ số STOXX Europe 600 mất 0.5% sau khi Hạ viện Mỹ phê chuẩn kế hoạch cải cách ngành y tế. Với mức hiện nay, chỉ số này vẫn tăng 64% kể từ ngày 9/3 năm ngoái do chính phủ và ngân hàng trung ương các nước duy trì tỷ lệ lãi suất thấp và tung ra gói kích thích kinh tế hơn 12 nghìn tỷ USD.
Dự luật cải cách này của Mỹ được đưa ra nhằm thay đổi cách quản lý ngành dược phẩm và đảm bảo hàng chục triệu người dân không thuộc diện được bảo hiểm sẽ được nhận hỗ trợ thuốc men, y tế. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi coi việc dự luật cải tổ ngành y tế được thông qua như một trang sử mới cho nước Mỹ và tiến bộ cho người Mỹ.
Cụ thể, cổ phiếu Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca và Sanofi-Aventis mất từ 0.1%- 1.6%.
"Chúng ta có thể thấy cổ phiếu nhóm dược phẩm đang bị thờ ơ trong thời gian này"- Stephen Pope, chiến lược gia về chứng khoán toàn cầu tại Cantor Fitzgerald nói.
Tuy nhiên, theo ông thì thị trường chứng khoán châu Âu sẽ tập trung nhiều hơn vào báo cáo Ngân sách nước Anh và phiên họp của các nước châu Âu vào cuối tuần này.
Khởi động phiên giao dịch, cổ phiếu khối Ngân hàng cũng trượt giảm do nỗi lo về tình hình nợ tại Hy Lạp vẫn lơ lửng. Cổ phiếu Credit Suisse, UBS, Barclays, Deutsche Bank và BNP Paribas giảm từ 0.5%- 1.4%.
Trong khối tư nhân, cổ phiếu Cable & Wireless Communications mất 1.6% khi tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự sôi động trở lại.