Nader Naeimi, chiến lược gia đóng tại Sydney của AMP Capital Investors phát biểu: "Mọi người đang lo lắng về những ảnh hưởng của vấn đề ở Dubai. Sự kiện như thế này gợi nhớ lại những hình ảnh tồi tệ về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thị trường rất nhạy cảm với những thông tin xấu liên quan đến nợ nần hoặc những vấn đề tài chính.”
Chứng khoán châu Á giảm làm cho chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương chìm xuống mức thấp nhất trong vòng tám tháng qua. Chỉ số đã giảm 3,2% còn 113.78 điểm lúc 5:37 chiều ở Tokyo. Đây là lần giảm điểm mạnh nhất kể từ ngày 30-3.
Tại Nhật Bản, một loạt cổ phiếu của nước này đã bị tụt điểm sau khi đồng Đôla giảm ở mức thấp nhất trong 14 năm qua so với đồng Yên và do tình hình nợ nần ở Dubai.
Hôm nay, Bộ trưởng bộ Tài chính Nhật, ông Hirohisa Fujii đã cho biết, ông có thể liên lạc với các nhà chức trách của Mỹ và châu Âu về vấn đề tiền tệ nếu cần thiết. Ngày hôm qua, ông nói rằng chính phủ cần có những biên pháp hợp lý trước những biến động thất thường của đồng tiền.
Chỉ số Nikkei 225 Stock Average giảm 3,2%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 13-7. Chỉ số Topix giảm 2,2% do cổ phiếu khối sản xuất đồ điện tử và xe hơi.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 4,7% do những mối lo ngại rằng kế hoạch hoãn trả nợ của Dubai sẽ có ảnh hưởng lan rộng tới nước này.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm điểm sâu vào ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tụt mất 4,6%, chỉ số Shanghai Composite giảm 2,36% còn 3096.2 điểm, chỉ số CSI 300 giảm 2,96%.
Chung diễn biến với chứng khoán châu Á, chỉ số S&P/ASX 200 của Ôtrâylia hạ 2,9%.
Kim Tuyến (Theo Bloomberg và CNBC)